Lượt trận đầu futsal: Hai đội chủ nhà thua đậm

Ra quân giải futsal AI Games III, chiều 28/10, cả hai đội nam và nữ của chủ nhà Việt Nam cùng phải chung nhận thất bại đầu tiên.
Cùng ra quân ở lượt trận đầu tiên giải futsal Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần III – AI Games III, chiều 28/10, cả hai đội nam và nữ của chủ nhà Việt Nam đã cùng chung số phận khi phải nhận thất bại đầu tiên.

Trong khi đội nữ để thua chóng vánh 1-6 trước Thái Lan, đương kim Á quân, là điều đã được dự báo thì trận thua 2-8 trước Malaysia của đội nam là kết quả đầy thất vọng.

Tại nhà thi đấu Phú Thọ, nơi diễn ra giải futsal nam, chủ nhà Việt Nam bước vào trận đấu gặp Malaysia ở bảng C với sự tự tin cao và quyết tâm giành chiến thắng. Ở bảng đấu được đánh giá cân bằng này (còn có thêm hai đội Bahrain và Jordan ), chiến thắng ở trận ra quân mang ý nghĩa rất quan trọng với tất cả 4 đội.

Sớm mở tỉ số ngay từ phút thứ 2 do công của Nguyễn Bảo Quân nhưng tuyển Việt Nam đã không giữ được thế trận trước lối chơi đeo bám rất tốt và các pha xử lý bóng chắc chắn của Malaysia.

Những pha tấn công liên tục của đối thủ đã khiến đội chủ nhà thi đấu kém hẳn đi và nhận liền hai bàn thua ở các phút thứ 5 và 7, do công Heshaam Abdul và Mohd Haris.

Phối hợp bài bản và thể lực sung mãn đã khiến Malaysia hoàn toàn làm chủ thế trận. Từ khi hiệp hai bắt đầu, tuyển Việt Nam đã thật sự sụp đổ khi nhận thêm đến 6 bàn thua, dù đã mạo hiểm từ bỏ vị trí thủ môn đến chơi tấn công 5 người.

Góp công lớn trong chiến thắng của Malaysia phải kể đến thủ môn Razali, người đã thi đấu rất tốt, làm nản lòng các chân sút Việt Nam với các pha cản phá hiệu quả và phản ứng rất nhanh các tình huống nguy hiểm trước khung thành.

Thi đấu khá nhất trong số các cầu thủ chủ nhà chính là Nguyễn Bảo Quân, người có bàn thắng danh dự thứ hai cho Việt Nam ở phút 31.

Futsal nữ diễn ra tại nhà thi đấu Tân Bình cũng chứng kiến trận thua đậm của đội nữ Việt Nam trước đối thủ mạnh Thái Lan ở bảng A.

Chỉ một lần duy nhất các cầu thủ chủ nhà làm tung lưới khung thành đối phương là ở phút thứ 8 do công của Đinh Thị Thùy Trang, còn trong toàn trận, Thái Lan hoàn toàn vượt trội và có đến 6 bàn thắng.

Phòng thủ quá kém ở vị trí thủ môn là nguyên nhân lớn khiến đội chủ nhà thua với tỉ số đậm. Ngược lại, Thái Lan sở hữu một thủ môn chơi cực tốt đã giúp họ vô hiệu hóa một số cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà.

Cũng trong ngày 28/10, bảng A nam khởi tranh với trận đấu giữa đương kim vô địch Iran và Turkmenistan. Không nhiều trở ngại cho Iran để vượt qua đối thủ đầu tiên trên đường bảo vệ chức vô địch và chiến thắng chung cuộc 8-3 đã cho thấy phong độ ổn định của ứng cử viên số 1 Iran tại giải năm nay.

Còn tại trận đấu thứ hai bảng A nữ, Jordan vượt qua Malaysia với tỉ số 5-2.

Ngày 29/10, môn futsal tiếp tục với 3 trận đấu tại bảng B, D của nam và 2 trận đấu ở bảng B của nữ. Hai đội chủ nhà sẽ có trận đấu thứ hai tại giải vào ngày 30/10 với đội nam gặp Bahrain và đội nữ gặp Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục