Lưu lượng giao thông tại Trung Quốc tăng kỷ lục vào dịp nghỉ lễ 1/5

Lưu lượng giao thông trung bình mỗi ngày trên các tuyến đường cao tốc của Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ này, từ 1-5/5 dự kiến đạt từ 52,5 đến 54,5 triệu xe, cao hơn từ 16-20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lưu lượng giao thông tại Trung Quốc tăng kỷ lục vào dịp nghỉ lễ 1/5 ảnh 1Lượng xe kỷ lục tham gia giao thông dịp nghỉ lễ 1/5 tại Trung Quốc. (Ảnh: THX)

Tại thời điểm chỉ còn vài ngày tới dịp nghỉ lễ 1/5 - Ngày quốc tế lao động, Trung tâm giám sát và xử lý tình huống trên đường cao tốc của Trung Quốc dự báo lưu lượng giao thông trong dịp lễ này sẽ tăng mạnh và riêng ngày 1/5, số phương tiện di chuyển trên đường cao tốc sẽ lập kỷ lục mới, vượt 60 triệu xe. 

Theo cơ quan trên, lưu lượng giao thông trung bình mỗi ngày trên các tuyến đường cao tốc của Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ này, từ 1-5/5 dự kiến đạt từ 52,5 đến 54,5 triệu xe, cao hơn từ 16-20% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn từ 2-6% so với năm trước nữa. 

Có 4 trục đường cao tốc được xác định đông đúc nhất gồm Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, sông Dương Tử, Quảng Đông-Hong Kong-Ma Cao, Tứ Xuyên-Trùng Khánh.

[Nhức nhối tai nạn giao thông mỗi dịp Tết Songkran tại Thái Lan]

Lưu lượng xe cơ giới di chuyển mỗi ngày trên 4 trục đường này có thể lên tới 30 triệu xe, tương ứng 50-60% tổng số phương tiện di chuyển trên khắp cả nước. 

Nguyên nhân khiến lưu lượng giao thông tăng đột biến trong dịp lễ này xuất phát từ nhu cầu đi du lịch và thăm gia đình của người dân Trung Quốc tăng mạnh sau thời gian dài thực hiện lệnh phong tỏa để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, hãng tin Tân Hoa cho biết trong dịp lễ này, Trung Quốc sẽ ghi nhận khoảng 250 triệu lượt khách nội địa đi lại bằng đường hàng không, trong đó số người đăng ký vé máy bay và phòng khách sạn sẽ tăng đột biến so với cùng thời điểm năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục