Lưu lượng nước sông ở Nam Bộ có thể đạt mức cao nhất 4 ngày tới

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết lưu lượng nước sông tại Nam Bộ có khả năng đạt mức cao nhất trong 3-4 ngày tới.
Lưu lượng nước sông ở Nam Bộ có thể đạt mức cao nhất 4 ngày tới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 1/4, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết dòng chảy tại các trạm trên dòng chính sông Mekong đang tăng chậm. Dự báo khoảng 3-4 ngày nữa (khoảng từ ngày 4-5/4), lưu lượng tại Tân Châu và Châu Đốc có khả năng đạt mức cao nhất, với lưu lượng trung bình ngày tại Tân Châu khoảng 3.200-3.500m3/s, Châu Đốc khoảng 600-750m3/s.

Theo quy luật dòng chảy các năm gần đây thì hồ chứa từ Trung Quốc còn tiếp tục xả, do đó giá trị lưu lượng này khả năng còn tiếp tục duy trì đến cuối tháng 4.

Do lưu lượng từ thượng nguồn sông Mekong về đầu nguồn sông Cửu Long gia tăng, mực nước đỉnh triều từ nay đến đầu tháng 5 có xu thế giảm dần, dự báo từ nay đến hết tháng 4 độ mặn có khả năng giảm dần trên các sông ở Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng hệ thống sông Đồng Nai, Vàm Cỏ và vùng bán đảo Cà Mau-Kiên Giang độ mặn cao nhất khả năng sẽ xuất hiện vào nửa đầu tháng 4 sau đó giảm.

Về thời tiết, các tỉnh phía Bắc còn hiện tượng sương mù và mưa phùn vào sáng sớm, đêm và sáng trời lạnh; các tỉnh phía Nam nắng nóng đang có xu hướng giảm dần.

Đêm 1 và ngày 2/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 22-25 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C; có nơi 27-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 34-37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục