Luxembourg: 3 đảng đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới

Liên minh ba đảng gồm Dân chủ, Lao động Xã hội và Đảng Xanh tại Luxembourg đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới.

Ngày 29/11, liên minh ba đảng gồm Dân chủ, Lao động Xã hội và Đảng Xanh tại Luxembourg đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau 175 giờ thương thuyết, tân Thủ tướng Luxembourg, ông Xavier Bettel cho biết Chính phủ của ông sẽ có 15 thành viên gồm 6 người thuộc Đảng Dân chủ, 6 người của Đảng Xã hội và 3 người thuộc Đảng Xanh. Danh sách chính thức của nội các mới sẽ được công bố vào tuần sau.

Tuy vậy, theo nguồn tin mạng RTL của Luxembourg, ngoài 15 bộ trưởng, nội các mới sẽ có 3 Quốc vụ khanh. Đảng Dân chủ sẽ giữ các chức quốc vụ khanh và lãnh đạo các bộ Tài chính, Ngân khố, Gia đình và Hội nhập, Giáo dục quốc gia và Dạy nghề, Văn hóa, Nông nghiệp, Nhà ở, Bảo vệ người tiêu dùng và Quan hệ với Nghị viện.

Các đại diện của Đảng Lao động Xã hội sẽ đảm đương chức vụ Phó Thủ tướng, đồng thời lãnh đạo các bộ Kinh tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Hợp tác... Đảng xanh sẽ đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong bộ Tư pháp, Phát triển bền vững, Giao thông, Nguồn nước, Môi trường...

 

Tuy nhiên, Thủ tướng Bettel cũng thông báo đã bổ nhiệm ông Pierre Gramegna, 55 tuổi thuộc Đảng Dân chủ, hiện làm Chủ tịch Phòng Thương mại Luxembourg, giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Báo chí địa phương Luxembourg xác nhận Bộ trưởng Ngoại giao Jean Asselborn sẽ tiếp tục giữ chức vụ này ít nhất cho tới khi Luxembourg đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu trong nửa năm cuối 2015.

Trong chương trình hành động của Thủ tướng Xavier Bettel, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới sẽ là tìm thêm các nguồn thu, nhưng thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các dịch vụ điện tử sẽ thấp nhất châu Âu. Chính phủ cũng tập trung phát triển kinh tế và tạo thêm việc làm.

Tân Thủ tướng Xavier Bettel sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4/12./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục