Luxembourg đánh giá cao thành tựu của Việt Nam

Đại Công tước Henry đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai các chương trình hợp tác với Luxembourg.
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg Phạm Sanh Châu đã trình Thư ủy nhiệm lên Đại Công tước Henry của Đại Công quốc Luxembourg.

Trong buổi tiếp thân mật sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã nêu bật các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc vượt qua các tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khẳng định chủ trương của Việt Nam là đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện như đã đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ XI.

Đại sứ nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất trân trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là tình cảm và sự giúp đỡ của Đại Công tước, Chính phủ và nhân dân  Luxembourg dành cho Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước.

Về phần mình, Đại Công tước Henry đánh giá cao mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước và cho biết ông vẫn gìn giữ những kỷ niệm tốt đẹp từ chuyến thăm Việt Nam lần trước.

Đại Công tước đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác phát triển với Luxembourg và khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của ông sẽ góp phần để mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu.

Đại Công tước Henry của Đại Công quốc Luxembourg dự kiến sẽ thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục