Luxembourg hỗ trợ thành phố Huế chiếu sáng đường phố bằng đèn Led

Hiện toàn thành phố Huế vẫn còn hơn 12.000 bóng đèn cần thay thế, khoảng 5.000 bóng cần lắp đặt mới để tăng chiếu sáng các khu vực công viên, dọc 2 bờ sông Hương và các điểm dân cư mới.
Luxembourg hỗ trợ thành phố Huế chiếu sáng đường phố bằng đèn Led ảnh 1Đại Nội Huế được chiếu sáng, đẹp rực rỡ vào ban đêm. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ngày 10/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận và triển khai tiểu dự án thay thế bóng đèn các tuyến đường thành phố Huế thuộc dự án "Thí điểm NAMA - hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả ở thành phố Huế."

Hoạt động trên nhằm góp phần thực hiện Chương trình Tăng trưởng xanh cấp quốc gia và địa phương, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả năng lượng tại thành phố Huế.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 500.000 euro, tương đương khoảng 13 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ năng lượng và khí hậu Luxembourg (Bộ Phát triển bền vững và hạ tầng Luxembourg), thực hiện trong hai năm (2019-2020).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết dự án trên giúp địa phương thay thế bóng đèn cũ bằng đèn Led tại 21 tuyến đường phố ở thành phố Huế, trong đó có 19 tuyến thuộc khu vực Bắc sông Hương, 2 tuyến thuộc khu vực Nam sông Hương.

Dự án tiến hành lắp đặt mới 1.044 bộ đèn Led loại 120W, 150W, 180W cùng các phụ kiện và thiết bị liên quan; đồng thời xử lý, tiêu hủy bóng đèn cũ không còn hợp chuẩn.

Trên địa bàn thành phố Huế hiện có 18.000 bóng đèn chiếu sáng đường phố, công viên và những điểm công cộng. Hệ thống chiếu sáng này do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế phối hợp Công ty Công viên cây xanh Huế quản lý, vận hành.

Thời gian qua, thành phố Huế cũng đã lắp đặt thay thế khoảng 4.000 bóng đèn Led nhằm tăng hệ suất chiếu sáng và tiết kiệm điện năng.

Nhờ có những nỗ lực trên, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xây dựng, tổ chức thành công phố đi bộ ban đêm tại các trục đường Chu Văn An-Phạm Ngũ Lão-Võ Thị Sáu của thành phố Huế.

[Kỳ đài Huế lung linh về đêm với ánh sáng của 1.000 chiếc đèn Led]

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn cùng với thành phố Huế đã có những phương án thắp sáng phục vụ nhân dân và du khách như: Kỳ đài Huế, chiếu sáng quanh khu vực Đại Nội về đêm, chiếu sáng thêm trên các tuyến phố đi bộ dọc hai bờ sông Hương.

Nhiều điểm chiếu sáng công cộng khác của thành phố Huế cũng được lắp đặt hệ thống đèn Led.

Tuy vậy, hiện toàn thành phố Huế vẫn còn hơn 12.000 bóng đèn cần thay thế, khoảng 5.000 bóng cần lắp đặt mới để tăng chiếu sáng các khu vực công viên, dọc 2 bờ sông Hương và các điểm dân cư mới.

Lãnh đạo thành phố Huế xác định yếu tố chiếu sáng là một trong những tiêu chí xây dựng đô thị Huế văn minh đến năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục