Luxembourg tài trợ phát triển nông thôn Nghệ An

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Bích Đạt đã ký Nghị định thư với Ngài Marc Ungeheuer, Đại sứ Đại công quốc Luxembourg về việc Chính phủ Luxembourg tài trợ 6 triệu euro cho dự án Phát triển nông thôn miền Tây Nghệ An giai đoạn III (VIE/028).

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Bích Đạt đã ký Nghị định thư với Ngài Marc Ungeheuer, Đại sứ Đại công quốc Luxembourg về việc Chính phủ Luxembourg tài trợ 6 triệu euro cho dự án Phát triển nông thôn miền Tây Nghệ An giai đoạn III (VIE/028).

Dự án được xây dựng trong khuôn khổ Chương trình định hướng hợp tác giai đoạn 2006 - 2010 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Luxembourg với sự cam kết của Chính phủ Luxembourg về hỗ trợ giảm đói nghèo và phát triển bền vững tại một số địa bàn ưu tiên của Việt Nam như Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Cao Bằng, Bắc Kạn.

Dự án vừa ký kết giữa Việt Nam và Luxembourg hướng vào 3 huyện miền núi phía Tây của Nghệ An gồm Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Được thực hiện trong 4 năm (2009 - 2013), Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý của các cán bộ địa phương trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; tăng cường sự tham gia và tính chủ động của người dân và cộng đồng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục