Luxembourg tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn

Cử tri Luxembourg đã tới hơn 600 điểm bỏ phiếu để tham gia cuộc bầu cử trước thời hạn, ba tháng sau khi Thủ tướng Juncker từ chức.
Cử tri Luxembourg ngày 20/10 đã tới hơn 600 điểm bỏ phiếu trên cả nước để tham gia cuộc bầu cử trước thời hạn, được tổ chức ba tháng sau khi Thủ tướng Jean-Claude Juncker từ chức vì vụ bê bối nghe lén của cơ quan mật vụ nước này.

Ông Juncker, nắm giữ cương vị Thủ tướng 18 năm và là nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại châu Âu, sẽ nỗ lực để tái đắc cử trong bối cảnh có những dấu hiệu cử tri đang chán nản với diện mạo chính trị ngày càng quen thuộc của Luxembourg, cũng như việc quốc gia nhỏ bé nhưng giàu có này có tỷ lệ thất nghiệp tăng lên gần 7% và nợ công tăng gấp ba trong vòng 15 năm qua.

Có tổng cộng 9 đảng tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sớm lần này, trong đó có đảng Nhân dân Xã hội Cơ đốc giáo (CSV), đảng Lao động Xã hội Luxembourg (LSAP), đảng Dân chủ, đảng Xanh và đảng Cộng sản...

Mặc dù dính líu tới vụ bê bối nghe lén khiến Thủ tướng Juncker phải từ chức song đảng CSV theo đường lối trung hữu được nhận định vẫn sẽ giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất. Do vậy, ông Juncker nhiều khả năng sẽ tiếp tục trở lại ghế Thủ tướng Luxembourg, trừ khi các đảng lớn khác thành lập một liên minh chống lại CSV.

Quốc hội gồm 60 ghế của Luxembourg được bầu với nhiệm kỳ 5 năm thông qua thể thức bỏ phiếu theo danh sách chính đảng tại bốn khu vực bầu cử. Thủ tướng Luxembourg, sẽ do Đại Công tước chỉ định sau bầu cử, thường là nhà lãnh đạo của chính đảng hoặc liên minh các đảng giành nhiều ghế nhất trong quốc hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục