Lý do các công ty Mỹ tiếp tục khai thác dầu dù giá sụt giảm

Mức vay nợ của các công ty dầu khí và năng lượng Mỹ đã lên gần 200 tỷ USD, và để có khả năng thanh toán số nợ đó, các công ty này vẫn lên kế hoạch khai thác dù giá dầu thô giảm mạnh.
Lý do các công ty Mỹ tiếp tục khai thác dầu dù giá sụt giảm ảnh 1Khai thác dầu tại khu vực gần Tioga, Bắc Dakota, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Nhật báo Phố Wall (Mỹ) ngày 7/1 cho biết mức vay nợ của các công ty dầu khí và năng lượng Mỹ đã tăng 55% kể từ năm 2010, lên gần 200 tỷ USD, và để có khả năng thanh toán số nợ đó, các công ty này vẫn lên kế hoạch khai thác dù giá dầu thô đã giảm xuống dưới mức 50 USD/thùng.

Theo dữ liệu tài chính được Công ty Tài chính Đa quốc gia S&P Capital IQ (trụ sở chính tại New York) thu thập, tại thời điểm năm 2010, tổng nợ của các công ty khai thác dầu khí của Mỹ là 128 tỷ USD.

Tính đến hết quý 4/2014, số nợ của những công ty này đã lên tới 199 tỷ USD.

Hai tập đoàn Exxon Mobil và Chevron Corp. không nằm trong danh sách này vì họ còn kinh doanh trong các lĩnh vực khác như lọc dầu, hóa chất và đường ống dẫn dầu.

Cũng theo Nhật báo Phố Wall, hiện đã xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng trong ngành dầu khí Mỹ khi nguồn thu không thể đủ để thanh toán nợ.

Hôm 4/1, công ty khoan dầu tư nhân ở bang Texas WBH Energy LP cùng một số đối tác đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản do ngân hàng từ chối cho vay thêm tiền.

Các chuyên gia phân tích trong ngành năng lượng Mỹ cảnh báo sẽ còn có nhiều vụ phá sản nữa trong thời gian tới.

Chuyên gia phân tích Daniel Katzenberg của Công ty Robert W. Baird&Co cho rằng "nhóm các công ty khai thác dầu khí này không có đủ năng lực đối phó với tình trạng giá dầu sụt giảm hiện nay"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục