Lý do quân đội Mỹ giữ bí mật thông tin binh sỹ mắc COVID-19

Quân đội Mỹ đã quyết định sẽ ngừng cung cấp một số dữ liệu chi tiết về các ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong hàng ngũ vì lo ngại thông tin có thể bị các đối thủ sử dụng.
Lý do quân đội Mỹ giữ bí mật thông tin binh sỹ mắc COVID-19 ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia diễn tập tại trạm kiểm soát biên giới ở Hidalgo, bang Texas, Mỹ, giáp Mexico. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Reuters, quân đội Mỹ đã quyết định sẽ ngừng cung cấp một số dữ liệu chi tiết về các ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong hàng ngũ vì lo ngại thông tin có thể bị các đối thủ sử dụng khi virus lây lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã tóm tắt kế hoạch này trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Anh Reuters. Ông cho biết ông muốn quân đội tiếp tục cung cấp dữ liệu rộng hơn về các trường hợp binh sỹ nhiễm bệnh. Con số này đã tăng hơn 1/3, lên đến 280 ca tính đến ngày 26/3. 

Tuy nhiên, ông Esper, cựu Bộ trưởng Lục quân, cũng nói rằng ông muốn giữ lại một số thông tin cụ thể về nhiệm vụ trong quân đội để tránh làm tổn hại đến an ninh hoạt động. “Những gì chúng tôi muốn làm là cung cấp cho các bạn số liệu tổng hợp. Nhưng chúng tôi sẽ không nói cụ thể nơi nào có tỷ lệ nhiễm cao hơn, vì điều đó có thể tiết lộ thông tin về khu vực chúng tôi có thể bị ảnh hưởng với mức độ cao.”

Ông cũng không tiết lộ chính xác thông tin nào sẽ được giữ lại và khi nào kế hoạch được thực hiện.

Quyết định trên có thể làm tăng sự tò mò của công chúng về số ca nhiễm SARS-CoV-2 sẽ tiết được lộ từ quân đội, nơi có số lượng nhỏ bị mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) trong tổng số 1 triệu lính nghĩa vụ đang hoạt động.

[''Bức tường thép'' trên biển của Mỹ chống lại dịch bệnh]

Nhiều tuần qua, ngoài các cập nhật hàng ngày về các ca nhiễm trong lực lượng vũ trang, quân đội Mỹ đã công bố vị trí của các ca nhiễm, từ một tàu chiến cho đến bên trong Lầu Năm Góc và tại các đơn vị tác chiến ở nước ngoài trên khắp thế giới.

Esper lưu ý rằng việc công bố binh sỹ Mỹ đầu tiên bị nhiễm SARS-CoV-2, mà lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc đã tiết lộ hồi tháng trước, là một ví dụ. Nhưng ông muốn thận trọng với việc tạo ra sự mong đợi cập nhật thường xuyên tình hình ở mọi nơi.

“Tôi sẽ không theo thói quen bắt đầu cung cấp số liệu các ca nhiễm ở tất cả các đơn vị và chúng tôi sẽ chỉ công bố những chi tiết quan trọng trong 6-7 tuần tới kể từ bây giờ khi chúng tôi có một số lo ngại về một số địa điểm. Việc tiết lộ thông tin có thể khiến mọi người gặp rủi ro,” ông nói.

Esper cho biết vấn đề an ninh hoạt động đặc biệt quan trọng với những đơn vị quân đội ở nước ngoài nơi Mỹ đang chiến đấu với kẻ thù, như cuộc chiến chống nhóm al-Shabaab ở Đông Phi hay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, Afghanistan. Tuy nhiên, ông không cho rằng các nhiệm vụ đó sẽ bị gián đoạn bởi SARS-CoV-2. Ông nói, “Chúng tôi có thừa năng lực.”

Tuyên bố đáng chú ý của ông Esper dường như càng khẳng định những lo ngại của quân đội Mỹ về nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong những tháng tới, cả ở trong và ngoài nước. Đang có sự gia tăng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong lực lượng quân đội tại Mỹ.

Theo thông tin mà Reuters có được, số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong quân đội ở Mỹ đã vượt số trường hợp nhiễm virus này trong các lực lượng ở nước ngoài tại những đơn vị chủ chốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục