Lý do Xuân Trường dự bị ở Hoàng Anh Gia Lai sau khi về từ Buriram

Trong trận Hoàng Anh Gia Lai thua Than Quảng Ninh 0-3, Xuân Trường tiếp tục không có trong đội hình xuất phát và chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị như các trận đấu tước đó.
Xuân Trường vẫn chưa thể hiện đường nhiều sau khi trở về từ Buriram. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Xuân Trường vẫn chưa thể hiện đường nhiều sau khi trở về từ Buriram. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Xuân Trường tiếp tục chỉ được vào sân thi đấu từ băng ghế dự bị trong thất bại 0-3 của Hoàng Anh Gia Lai trước Than Quảng Ninh ở vòng 15 V-League 2019.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai, Lee Tae-hoon cho hay: "Ai cũng biết năng lực của Xuân Trường là như thế nào. Tuy nhiên, cậu ấy mới về nước nên cần nhiều thời gian hồi phục thể lực. Trước đó, Trường đã mất gần 2 tuần không tập luyện sau khi trở về từ Thái Lan."

"Hiệp 1 trận đấu với Than Quảng Ninh, chúng tôi chơi thất vọng khi sớm thua 2 bàn chỉ trong 10 phút. Tôi quyết định thay Xuân Trường vào để cải thiện lối chơi của đội. Sau thời gian dài tập luyện, Xuân Trường dần chứng tỏ được sự hoà nhập tốt. Vì thế, trận đấu này cậu ấy cũng được thi đấu nhiều hơn so với trận đấu trước," ông nói tiếp.

Trong bài phát biểu của mình, 'thuyền trưởng' Hoàng Anh Gia Lai cho biết kế hoạch của đội bóng: "Trong lối chơi hiện tại, chúng tôi cần cải thiện một số điểm trong cả tấn công và phòng ngự. Giai đoạn này, lịch thi đấu dày đặc khiến đội bóng khó thay đổi và gặp nhiều khó khăn."

[Kết quả vòng 15 V-League: HAGL rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ]

"Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi phong cách thi đấu cũng như tư duy chơi bóng. Nhưng đây là vấn đề khó, bởi đội bóng không thể cải thiện ngay mà phải qua từng trận đấu từ giờ đến cuối mùa giải. Dù còn nhiều trắc trở nhưng với sự nỗ lực của toàn đội, tôi hy vọng sẽ sớm vượt qua khó khăn."

Lý do Xuân Trường dự bị ở Hoàng Anh Gia Lai sau khi về từ Buriram ảnh 1Xuân Trường trong trận đấu với Than Quảng Ninh. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

"Thể hình cầu thủ của chúng tôi còn chưa tốt. Trong khi đó, một số mới trở lại sau chấn thương. Đội bóng thì thiếu vị trí trung vệ. Chúng tôi tổ chức phòng ngự đã tiến bộ hơn nhưng một số thời điểm, lỗi cá nhân nhiều dẫn tới kết quả không tệ cho toàn đội. Từ trận trước cho đến nay, chúng tôi mắc nhiều lỗi cá nhân dẫn tới bàn thua. Toàn đội cần phải tập luyện để cải thiện, tránh những bàn thua như thế,” ông phân tích.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vẫn đánh giá cao Tuấn Anh và Xuân Trường, dù bộ đôi này đã không thi đấu tốt trong trận thua của Hoàng Anh Gia Lai.

"Tôi đánh giá cao Xuân Trường, Tuấn Anh. Đặc biệt về Tuấn Anh, cậu ấy là cầu thủ tốt nhất bên phía Hoàng Anh Gia Lai có thể xoay chuyển cục diện trận đấu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tiếc rằng tiền vệ này chưa có được phong độ tốt nhất do phải nghỉ thi đấu dài vì chấn thương."

Về trận đấu, ông Hùng cho biết: "Trận đấu đã qua, tôi hài lòng. Việc có được bàn thắng sớm giúp chúng tôi thi đấu tự tin hơn và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn... Nếu chúng tôi không có lơi thế khi ghi bàn sớm thì sẽ rất khó khăn. Tôi đánh giá Hoàng Anh Gia Lai rất cao về chuyên môn, Đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật, kỹ năng tốt. Việc khoá được các đường triển khai bóng của đối thủ giúp toàn đội của tôi thi đấu dễ dàng."

Với chiến thắng 3-0, Than Quảng Ninh đã trở lại tốp 3 V-League 2019 với 25 điểm, trong khi Hoàng Anh Gia Lai tụt xuống nhóm "cầm đèn đỏ."

Nhận định về mùa giải này, ông Phan Thanh Hùng nói: "V-League ngày càng nóng. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội FC đều chưa thể yên tâm. Các đội bóng ở tốp giữa như Thanh Hoá đang bứt tốc còn Viettel dần khẳng định được mình. Chắc chắn sắp tới, cuộc đua vô địch sẽ có nhiều sự xáo trộn. Chưa đội bóng nào có thể chắc chắn giữ được vị trí hiện tại cho tới hết mùa giải"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục