Lý giải việc ông Đặng Việt Dũng quay lại làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nói về trường hợp ông Đặng Việt Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, vừa được giới thiệu và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
Lý giải việc ông Đặng Việt Dũng quay lại làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng ảnh 1Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Thành phố Đà Nẵng đã chấn chỉnh, kiện toàn công tác cán bộ và đã được Trung ương ghi nhận.

Ông Nguyên Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 nhận định như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên lề Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trả lời câu hỏi về trường hợp ông Đặng Việt Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, vừa được giới thiệu và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Nho Trung cho biết ông Đặng Việt Dũng là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nên phải tuân thủ các quy định về công tác cán bộ của Đảng, mà cụ thể là của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, sau đó Hội đồng Nhân dân căn cứ vào giới thiệu của Ban Thường vụ và xuất phát từ nhu cầu thực tế công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét hồ sơ, thủ tục, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức của ông Đặng Việt Dũng. Sau khi xem xét, các thành viên Hội đồng Nhân dân đã bỏ phiếu bầu ông Đặng Việt Dũng vào chức danh này.

[Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX]

Trong trường hợp ông Đặng Việt Dũng có vi phạm hoặc quy trình thực hiện không đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định, các đại biểu Hội đồng Nhân dân không thể biểu quyết thông qua.

Trước thông tin cho rằng trong thời gian 1 năm mà Hội đồng Nhân dân thành phố đã hai lần tiến hành biểu quyết về vấn đề này, lần thứ nhất là thống nhất bãi nhiệm và lần thứ hai lại thống nhất bầu ông Đặng Việt Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung giải thích sự việc vừa rồi (điều chuyển ông Đặng Việt Dũng) có sai phạm của cấp ủy và sai phạm này đã được xử lý.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã phải nhận kỷ luật. Để khắc phục sai phạm, cấp ủy giới thiệu lại nên Hội đồng Nhân dân xem xét cân nhắc và bầu theo đúng quy định. Cá nhân nào sai thì người đó đã bị xử lý còn Hội đồng Nhân dân phải thực hiện đúng chức năng của mình.

Ông Trung cho biết thêm tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào ngày 10/7, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã khẳng định Đà Nẵng đã khắc phục được một số sai phạm trong thời gian qua, trong đó công tác cán bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục