Cảm hứng Bernabeu

Lyon cần “tinh thần Bernabeu” để vượt qua Bayern

Lyon sẽ phải cần tới “tinh thần Bernabeu” như khi họ đánh bại Real Mandrid ở vòng 1/8 nếu muốn trở lại sân vận động này vào 22/5 tới.
Để thua 0-1 trên đất Đức trong trận lượt đi mà không có bàn thắng ký gửi trên sân khách, Lyon sẽ phải làm sống lại “tinh thần Bernabeu” như khi họ đánh bại Real Madrid ở vòng 1/8, nếu muốn vượt qua Bayern Munich khi hai đội gặp nhau trong trận bán kết lượt Champions League vào đêm mai 28/4.

Lận đận ở giải quốc nội khi chỉ chỉ xếp ở vị trí thứ 5 với 59 điểm (kém đội đầu bảng Marseille 12 điểm), mọi hy vọng của Lyon lúc này dồn cả vào Champions League, nơi họ đang bị Bayern Munich dẫn trước 1-0 sau trận lượt đi dù thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Lyon đã chơi phòng ngự khá tiêu cực trên đất Đức và đó là lý do tại sao họ không thể ghi được bàn thắng trên sân khách, một yếu tố rất quan trong trong những vòng đấu loại trực tiếp.

“Lyon phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu cũng như tinh thần thi đấu ở trận lượt về. Ở trận lượt đi, chúng tôi đã quá chú trọng vào phòng ngự. Chúng tôi phải thay đổi chiến thuật nếu muốn đi tiếp. Đội bóng phải vào trận một cách tích cực hơn,” Lisandro Lopez khẳng định.

Tiền đạo người Argentina cũng cho rằng Lyon có thể lấy cảm hứng từ trận hòa oanh liệt 1-1 ngay trên sân Bernabeu, qua đó loại Real Madrid khỏi vòng 1/8, để đánh bại Bayern. “Chúng tôi đã đánh bại Real trong hoàn cảnh khó khăn và bây giờ chúng tôi có thể làm lại một lần nữa. Tất cả chúng tôi đều muốn lọt vào trận chung kết,” Lisandro cho hay.

Còn huấn luyện viên Claude Puel lại cho rằng đội bóng của ông có lẽ trở nên mạnh hơn khi bị dồn vào chân tường. “Tôi thích những hoàn cảnh như thế này, bởi chúng tôi chơi hay hơn mỗi khi bị dồn vào chân tường,” Puel nhấn mạnh.

Tuy vậy, Puel đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ở hàng thủ khi trung vệ đội trưởng Cris vẫn chưa chắc chắn góp mặt bởi chấn thương đầu gối trong khi Mathieu Bodmer và Jeremy Toulalan phải ngồi ngoài vì chấn thương và án treo giò.

Bên phía đội khách, huấn luyện viên Louis van Gaal cũng có những mối lo riêng khi Bayern sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi Franck Ribery và Danijel Pranjic do bị treo giò. Ngoài ra, bộ đôi trung vệ Martin Demichelis và Daniel van Buyten cũng đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho chuyến làm khách trên sân Gerlan sau khi dính chấn thương nhẹ trong trận hòa 1-1 với Gladbach.

Tuy nhiên, Giám đốc thể thao của Bayern, Christian Nerlinger đã lên tiếng trấn an các cổ động viên đội bóng Đức khi tuyên bố rằng bộ đôi trung vệ của “Hùm xám” sẽ kịp bình phục để ra sân. Ở trận đấu quyết định trên sân Gerland sắp tới, Bayern cũng chào đón sự trở lại của thủ quân Mark van Bommel, người đã vắng mặt trong trận lượt đi vì án treo giò./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục