"Má mì" bụng bầu 9 tháng ra hầu tòa

Ngày 12/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử bị cáo Đoàn Thị Mai Hương (sinh năm 1985, trú tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) về tội "môi giới mại dâm" theo quy định tại Điều 255, Khoản 2, điểm D - Bộ luật Hình sự.

Ngày 12/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử bị cáo Đoàn Thị Mai Hương (sinh năm 1985, trú tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) về tội "môi giới mại dâm" theo quy định tại Điều 255, Khoản 2, điểm D - Bộ luật Hình sự.

Hương quê ở Quảng Ninh, lên Hà Nội sinh sống bằng nghề bán dâm. Tuy nhiên thu nhập từ việc "bán thân" không đủ để trang trải cuộc sống của cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi.

Để kiếm thêm tiền, Hương làm "má mì" dẫn mối cho một số "đồng nghiệp". Sau 4 lần đầu trót lọt, đến lần thứ 5 vào chiều 23/7/2008, Hương thu xếp địa điểm cho hai khách hàng với hai gái bán dâm tại nhà nghỉ Minh Dương trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội).

Theo thỏa thuận, mỗi khách phải trả 500.000 đồng, trong đó Hương được hưởng công môi giới 100.000 đồng. Trong lúc hai đôi nam nữ đang "vui vẻ", Hương ngồi chờ để thanh toán tiền thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Hương bị bắt nhưng không hề biết đang có thai. Sau một thời gian sống trong trại tạm giam, Hương mới biết mình có thai đến tháng thứ 4 và tới lúc ra hầu tòa thì cũng là lúc Hương sắp đến ngày ở cữ.

Do điều kiện thai nghén, Hương không bị buộc phải đứng trong phiên xử. Quá trình thẩm vấn, tranh luận trước tòa cũng được diễn ra nhanh chóng trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, ý thức rõ về tình cảnh sắp làm mẹ của mình, Hương bật khóc và xin được hoãn thi hành án để về nhà sinh con.

Xét hoàn cảnh đặc biệt của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hương 30 tháng tù giam về tội "môi giới mại dâm", đồng thời hướng dẫn bị cáo làm thủ tục tạm hoãn thi hành án để nuôi con nhỏ cho đến khi con được 36 tháng tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục