Mặc Hanbok, thưởng thức món ăn Hàn Quốc trong Ngày Busan 2015

Các hoạt động sôi nổi, phong phú với nhiều gian hàng đặc sắc như giới thiệu về thành phố Busan, khu văn hóa, ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc đã diễn ra trong Ngày Busan 2015.
Mặc Hanbok, thưởng thức món ăn Hàn Quốc trong Ngày Busan 2015 ảnh 1Một chương trình nghệ thuật trong Ngày Busan 2015. (Nguồn: TTXVN)

Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Busan (Hàn Quốc), ngày 24/7, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Ngày Busan 2015 đã được tổ chức với sự tham dự của đông đảo các bạn trẻ, sinh viên, học sinh và người dân thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Suh Byung Soo, Thị trưởng thành phố Busan khẳng định qua 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Busan và Thành phố Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa hai thành phố ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và không ngừng được vun đắp, củng cố.

Ngày Busan 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn sẽ là cầu nối thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai thành phố, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa của nhân dân hai thành phố. Lãnh đạo thành phố Busan sẽ nỗ lực để đưa mối quan hệ giữa hai thành phố phát triển lên tầm cao mới.

Chia sẻ tình cảm của Thành phố Hồ Chí Minh đối với thành phố Busan qua hơn 20 năm thiết lập quan hệ, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh hai thành phố thường xuyên trao đổi, hợp tác, tổ chức nhiều hoạt động sự kiện thiết thực về đầu tư, thương mại, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, qua đó, tạo nên một “dấu ấn Busan” tốt đẹp trong lòng người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày Busan 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp người dân của hai thành phố trở nên gần gũi hơn, tạo dựng một nền tảng bền vững lâu dài cho quan hệ hữu nghị của hai thành phố nói riêng và giữa Việt Nam với Hàn Quốc nói chung.

Ngày hội đã diễn ra các hoạt động sôi nổi, phong phú với nhiều gian hàng đặc sắc như giới thiệu về thành phố Busan, khu văn hóa, ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc, giới thiệu về Ngân hàng Busan... Các hoạt động nhận được sự tham gia hưởng ứng rất nhiệt tình của các bạn trẻ và người dân.

Trong khuôn khổ ngày hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như nhảy B-boy, âm nhạc truyền thống fusion, triển lãm hình ảnh về Busan, bong bóng nghệ thuật, mặc thử trang phục truyền thống Hàn Quốc (Hanbok), trò chơi dân gian Yutnori, đá cầu, bắn cung, thả diều… cũng diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục