Madagascar: Áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ giết người

Ngày 4/10, Chính phủ Madagascar đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên đảo Nosy Be của nước này sau vụ việc giết hại các nghi phạm.
Ngày 4/10, Chính phủ Madagascar đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên đảo Nosy Be của nước này sau vụ việc giết hại các nghi phạm được cho là gây ra cái chết của một bé trai người địa phương.

Vụ việc xảy ra ngày 3/10 trên đảo Nosy Be ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc Madagascar. Một đám đông người dân đã tra tấn và công khai thiêu sống 3 người đàn ông bị cáo buộc giết hại một bé trai để đánh cắp nội tạng.

Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ 14 người bị tình nghi tham gia vụ việc này. Bên cạnh lệnh giới nghiêm được áp đặt từ 21 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, Chính phủ Madagascar cũng cho biết sẽ kiểm tra toàn bộ giấy tờ tùy thân của người nước ngoài trên đảo.

Theo một quan chức, người dân địa phương đã phát hiện thi thể còn ướt, khuyết bộ phận sinh dục và lộ nội tạng một bé trai 8 tuổi trên bãi biển nổi tiếng Ambatoloaka.

Cha của nạn nhân, anh Luciano Anjara cho biết bé trai tên Chaino đã mất tích từ một tuần trước trên đường trở về từ một thánh đường vào ngày 28/9 vừa qua. Đến ngày 2/10, sau khi xuất hiện thông tin lan truyền cho rằng bé trai này đã bị bắt cóc và có người nước ngoài liên quan đến vụ việc, một đám đông giận dữ đã tấn công trụ sở hiến binh địa phương, nơi cha của nạn nhân trình báo mất tích. Đám đông lên tới hàng trăm người đã đổ ra đường, bắt giữ và tra tấn, sau đó thiêu sống các nghi phạm trên bãi biển.

Các nhà chức trách xác nhận 3 người được cho là nghi phạm đã bị giết hại gồm một người Pháp, một người Italia gốc Pháp và một người dân địa phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Philippe Lalliot cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành phối hợp với các nhà chức trách Madagascar. Thủ tướng Madagascar Omer Beriziky ngày 4/10 cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công tại đảo Nosy Be. Trong khi đó, người dân địa phương một mực khẳng định vụ tra tấn nghi phạm vừa qua thể hiện sự công bằng và không ảnh hưởng tới ngành du lịch tại đây.

Việc đám đông người dân tự ý xử án là tình trạng phổ biến tại Madagascar, gây nhiều khó khăn cho công tác giữ gìn trật tự an ninh của giới chức đảo quốc này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục