Madagascar đặt hạn chót lập chính phủ hòa hợp

Ngày 4/9, lãnh đạo lâm thời Madagascar, Andry Rajoelina đã yêu cầu thủ tướng nước này thành lập chính phủ hòa hợp trong vòng 72 giờ.
Ngày 4/9, nhà lãnh đạo lâm thời Madagascar, ông Andry Rajoelina đã yêu cầu Thủ tướng Monja Roindefo thành lập một chính phủ hòa hợp trong vòng 72 giờ.

Tuyên bố trên được ông Rajoelina đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các đảng phái chính trị và đại diện 22 tỉnh của Madagascar. Ông Rajoelina cũng khẳng định đây là quyết định cuối cùng về vấn đề chia sẻ quyền lực ở quốc đảo Ấn Độ Dương này.

Madagascar rơi vào khủng hoảng chính trị sau cuộc binh biến hồi tháng 3 dẫn tới việc tổng thống khi đó là ông Marc Ravalomanana bị phế truất và phải sống lưu vong ở Nam Phi.

Thủ lĩnh phe đối lập Andry Rajoelina, 35 tuổi, lên nắm quyền. Các vụ bạo động đã làm hơn 135 người thiệt mạng. Khủng hoảng chính trị đã gây thiệt hại đáng kể đối với nền kinh tế của quốc đảo lớn thứ tư thế giới này, trong khi cộng đồng quốc tế ngừng cung cấp viện trợ và cô lập chính phủ lâm thời Madagascar về ngoại giao.

Theo Hiệp ước quá độ chấm dứt khủng hoảng chính trị, ký tại vòng đàm phán "Maputo I" ngày 9/8 vừa qua ở thủ đô Maputo của Mozambique, Madagascar sẽ phải thành lập một chính phủ chuyển tiếp (gồm một tổng thống, một thủ tướng, 3 phó thủ tướng và 28 bộ trưởng) trong vòng 30 ngày.

Cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tiến hành trong vòng 15 tháng kể từ khi ký hiệp ước. Hiệp ước quy định tất cả thành viên của chính phủ chuyển tiếp, trừ tổng thống, sẽ không được phép tham gia tranh cử tổng thống, dự kiến tiến hành vào cuối năm 2010.

Tại vòng đàm phán "Maputo II", các nhà lãnh đạo của 4 chính đảng lớn ở Madagascar cũng đã nhất trí công bố danh sách tổng thống và các bộ trưởng chủ chốt của chính phủ chuyển tiếp Madagascar vào ngày 4/9.

Tổng thống bị phế truất Ravalomanana và nhà lãnh đạo lâm thời Rajoelina đều sẽ được bổ nhiệm người đứng đầu mỗi viện trong quốc hội và chỉ định một phó thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục