Madagascar mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Việt Nam

Tổng thống Madagascar mong muốn hợp tác hai nước sẽ có những phát triển mới, thực chất về nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực phát triển kinh tế, thương mại đầu tư, viễn thông và nông nghiệp.

Sáng 23/8, tại thủ đô Antananarivo, Madagascar, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique kiêm nhiệm Madagascar Lê Huy Hoàng đã trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Madagascar Hery Rajaonarimampianina.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Lễ trình Quốc thư diễn ra trong không khí trang trọng tại Phủ Tổng thống.

Sau buổi lễ, Tổng thống Madagascar đã tiếp thân mật Đại sứ.

Tại buổi tiếp, Tổng thống Rajaonarimampianina gửi lời chúc tốt đẹp tới các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, khẳng định Madagascar luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp với Việt Nam.

Tổng thống mong muốn trong thời gian tới, hợp tác hai nước sẽ có những phát triển mới, thực chất về nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực phát triển kinh tế, thương mại đầu tư, viễn thông và nông nghiệp.

[Mốc son mới trong quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam-Madagascar]

Tổng thống hoan nghênh Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giúp Madagascar phát triển kinh tế - xã hội, hứa xem xét tích cực việc ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Tổng thống Rajaonarimampianina chúc Đại sứ Lê Huy Hoàng có nhiệm kỳ thành công, tiếp tục làm cầu nối đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Lê Huy Hoàng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam tới Tổng thống Hery Rajaonarimampianina, mong muốn Chính phủ và nhân dân Madagascar tiếp tục thành công trong sự nghiệp phát triển đất nước Madagascar hòa bình, thịnh vượng.

Khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Madagascar, Đại sứ mong muốn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan của sở tại, đóng góp đẩy mạnh hợp tác thực chất về nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực viễn thông, đầu tư thương mại, nông nghiệp, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đại sứ Lê Huy Hoàng bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết và đề nghị Madagascar ủng hộ Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chiều cùng ngày, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã đến chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Rakotomamonjy Jean Max, Chủ tịch Thượng viện Rakotovao Rivo.

Đại sứ cũng có các cuộc gặp với Bộ trưởng Công nghiệp, Bộ trưởng Công trình công cộng, Bộ trưởng Viễn thông và Bộ trưởng Nông nghiệp, trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ nghị viện, thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa công nghệ cao, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ hải sản, phát triển cơ sở hạ tầng, xuất nhập khẩu máy móc...

Trước đó, ngày 22/8, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã đến chào quyền Bộ trưởng Ngoại giao, đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng, Rasolofonirina Beni Xavier trao đổi về hợp tác quốc phòng, ngoại giao giữa hai nước.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Lê Huy Hoàng cùng đại diện cộng đồng người Việt ở sở tại đã tới dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh; gặp nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Madagascar; thăm Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Madagascar và một số cơ sở văn hóa, lịch sử tại Thủ đô.

Madagascar là đảo quốc lớn thứ tư trên thế giới, nằm ở Ấn Độ Dương, phía Đông Nam châu Phi, có bờ biển dài 4.828km, dân số 24,5 triệu người, diện tích 587.040km2, với nguồn tài nguyên phong phú.

Hiện nền kinh tế Madagascar vẫn dựa vào nông nghiệp, khai khoáng, du lịch, dệt may.

Tại thủ đô Antananarivo, Tượng đài Bác Hồ được đặt trang trọng tại Quảng trường Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay, thể hiện sự tôn kính, quý trọng của nhân dân Madagascar, cộng đồng người Việt sở tại đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước và nhân dân Việt Nam, cũng như tấm lòng hướng về nguồn cội của cộng đồng người Việt sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục