Mafia gây cản trở sự tăng trưởng kinh tế của Italy

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italy nói rằng mafia là một trong những lý do chính khiến kinh tế Italy tăng trưởng chậm chạp.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italy, Mario Draghi cuối tuần qua nói rằng mafia là một trong những lý do chính khiến nền kinh tế nước ông, lớn thứ tư Liên minh châu Âu (EU), tăng trưởng một cách chậm chạp.

Theo ông Draghi, trong suốt 10 năm qua, tình trạng mafia xâm nhập vào các cơ cấu, tổ chức sản xuất ngày càng tăng và đây là một trong những yếu tố chính gây cản trở cho sự phát triển của nền kinh tế.

Phát biểu của ông Draghi được đưa ra tiếp sau một báo cáo hàng năm của Cơ quan Chống mafia Quốc gia (DNA) của Italy công bố hồi tuần trước cho biết băng đảng tội phạm khét tiếng 'Ndrangheta ở vùng Calabria đang ngày càng phát triển ở Italy cũng như ở nước ngoài, nhờ vào các nguồn tài chính "không hạn chế" của chúng.

Trong năm 2010, nền kinh tế Italy chỉ tăng trưởng 1,3% so với năm 2009, thời điểm mà nền kinh tế nước này bị sụt giảm tới 5,1% do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Từ năm 1999 đến 2007, GDP của Italy chỉ tăng trưởng ở mức trung bình là 1,5%/năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2,2% của EU.

SOS Impresa, một tổ chức chống mafia có trụ sở tại Rome, ước tính tổng thu nhập của các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Italy trong năm 2009 đã lên tới 135 tỷ euro.

Hiện ba nhóm tội phạm lớn nhất ở Italy bao gồm băng mafia Sicily (hay còn gọi là Cosa Nostra), băng 'Ndrangheta và băng Camorra, đều có nguồn gốc ở khu vực miền Nam. Các nhà chức trách cho biết những băng nhóm tội phạm này lâu nay đã đầu tư nguồn tiền mà chúng thu được từ các hoạt động buôn bán ma túy và tống tiền vào những doanh nghiệp có vẻ bề ngoài là hợp pháp.

Hồi tháng 7/2010, hàng nghìn cảnh sát Italy đã tiến hành các cuộc đột kích ở vùng Lombardy và Calabria của Italy, bắt giữ khoảng 300 đối tượng thuộc nhóm 'Ndrangheta. Mới đây, Cảnh sát Italy cũng đã phối hợp với cảnh sát các nước Đức, Canada và Australia thực hiện một chiến dịch xuyên biên giới bắt giữ tổng cộng 41 đối tượng khác thuộc nhóm 'Ndrangheta.

'Ndrangheta hiện được coi là "tập đoàn" tội phạm có thế lực nhất ở Italy, với ảnh hưởng tài chính của chúng ước tính lên tới trên 3% GDP của nước này./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục