Mafia Mexico tranh "lãnh địa" làm 21 người chết

21 người chết và hàng chục người khác đã bị thương trong cuộc tranh chấp "lãnh địa" giữa hai băng đảng mafia khét tiếng tại Mexico.
Ngày 2/7, tại bang Sonora, Tây Bắc Mexico, một cuộc tranh chấp "lãnh địa" giữa hai băng đảng buôn bán ma túy khét tiếng tại nước này là Beltran và Sinaloa đã làm 21 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Lực lượng cảnh sát liên bang đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan.

Cuộc tranh chấp "lãnh địa" nói trên, diễn ra chỉ cách cuộc bầu cử cấp bang và huyện hơn một ngày, cho thấy các băng đảng buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức vẫn liên tục họat động nhằm mục đích cảnh báo các đảng phái chính trị trong việc thực thi chính sách đối với các hoạt động phi pháp nói trên.

Báo chí Mexico đưa tin, chỉ trong vòng ba tháng qua đã có hơn 3.000 người thiệt mạng do bạo lực và riêng tháng Sáu, con số này là 1.200 người, trở thành tháng đen tối nhất trong cuộc chiến chống bạo lực tại Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục