Malaysia: 3.000 người biểu tình phản đối xây dựng nhà máy đất hiếm

Biểu tình phản đối nhà máy đất hiếm tại Malaysia

Hơn 3.000 người Malaysia ngày 26/2 đã biểu tình phản đối việc xây dựng nhà máy đất hiếm của Australia vì lo ngại ảnh hưởng môi trường.

Khoảng 3.000 người Malaysia ngày 26/2 đã tiến hành biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng một nhà máy tinh lọc đất hiếm do công ty khai mỏ Lynas của Australia làm chủ đầu tư vì lo ngại ô nhiễm phóng xạ.

Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất phản đối việc xây dựng nhà máy trên ở miền Đông Malaysia và có thể trở thành vấn đề hóc búa đối với chính phủ nước này trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trong năm nay.

Công ty Lynas cho biết nhà máy này được trang bị hệ thống kiểm soát ô nhiễm công nghệ cao.

Tuy nhiên, những người biểu tình, trong đó có các nghị sĩ đối lập, cam kết sẽ gâp áp lực buộc Chính phủ Malaixia phải hủy bỏ dự án. Một số người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu "Phá hủy Lynas" trong cuộc biểu tình kéo dài hai giờ đồng hồ này.

[Malaysia phá thế độc tôn đất hiếm của Trung Quốc]

Chính quyền Malaysia mới đây đã phê chuẩn giấy phép hoạt động cho nhà máy Lynas nói trên, quyết định có thể khiến Trung Quốc mất đi vị thế độc quyền về cung cấp đất hiếm, nguyên liệu được sử dụng để chế tạo các mặt hàng công nghệ cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục