Malaysia ấn định thời điểm giải tán quốc hội và kêu gọi tổng tuyển cử

Thủ tướng Najib Razak dự kiến sẽ tuyên bố giải tán quốc hội vào ngày 6/4, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử được coi là khó khăn nhất từ trước tới nay đối với liên minh cầm quyền lâu năm của ông.
Malaysia ấn định thời điểm giải tán quốc hội và kêu gọi tổng tuyển cử ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: Malaysia Outlook)

Theo Reuters, Bộ trưởng phụ trách kế hoạch kinh tế của Malaysia Abdul Rahman Dahlan ngày 3/4 cho biết, Thủ tướng nước này Najib Razak dự kiến sẽ tuyên bố giải tán quốc hội vào ngày 6/4 tới.

Việc giải tán quốc hội mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử được coi là khó khăn nhất từ trước tới nay đối với liên minh cầm quyền lâu năm của ông.

[Hạ viện Malaysia thông qua Dự luật chống tin tức giả mạo 2018]

Theo Bộ trưởng Abdul, Thủ tướng Najib có thể sẽ giải tán quốc hội vào ngày 6/4 sau khi ông chủ trì một cuộc họp nội các hàng tuần.

Phát biểu trước báo giới, ông Abdul nêu rõ: "Tôi nghĩ đó là ngày 6/4, có thể... theo truyền thống chúng tôi sẽ có bản tuyên ngôn của mình được đưa ra sau khi giải thể quốc hội, vì vậy lời kêu gọi bầu cử sẽ được đưa ra vào ngày 7/4."

Việc giải thể quốc hội sẽ mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử. Ngày bỏ phiếu sẽ được Ủy ban Bầu cử thông báo sau khi quốc hội giải thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục