Malaysia, Australia tiếp tục hợp tác xử lý 2 thảm kịch hàng không

Thủ tướng Malaysia và người đồng cấp Australia đang ở thăm đã tuyên bố hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong việc xử lý hai thảm kịch hàng không.
Malaysia, Australia tiếp tục hợp tác xử lý 2 thảm kịch hàng không ảnh 1 Thủ tướng Abbott (trái) có cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Najib Razak (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX và Kyodo, phát biểu tại một cuộc họp báo chung ngày 6/9, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và người đồng cấp Australia đang ở thăm Tony Abbot đã tuyên bố hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong việc xử lý hai thảm kịch hàng không là vụ máy bay MH370 và MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Thủ tướng Najib đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của Australia trong việc tìm kiếm máy bay MH370, khẳng định Kuala Lumpur và Canberra sẽ tiếp tục phối hợp để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích này.

Về phần mình, ông Abbot cho biết đợt tìm kiếm mới sẽ bắt đầu trong vòng 2 tuần tới và cam kết nỗ lực hết sức để tìm kiếm.

Đề cập tới vấn đề chi phí tìm kiếm máy bay MH370, Thủ tướng Australia cho biết nước này và Malaysia mỗi bên sẽ đóng góp 60 triệu AUD (khoảng 56,3 triệu USD).

Đề cập tới vụ máy bay MH17 rơi tại miền Đông Ukraine, ông Najib cho biết đã nhận được thông tin tình báo với các bằng chứng "khá thuyết phục" về những gì đã xảy ra đối với chiếc máy bay của Malaysia Airlines này.

Ông nói: "Một khi quá trình (điều tra) kết thúc, chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm, những kẻ phải chịu trách nhiệm cho tội ác kinh hoàng này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục