Malaysia, Australia và Trung Quốc nhóm họp về vụ MH370

Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh nỗ lực tìm máy bay MH370 do Australia đứng đầu sẽ sớm hoàn tất công tác tìm kiếm trong phạm vi 120.000km2 như kế hoạch đề ra.
Malaysia, Australia và Trung Quốc nhóm họp về vụ MH370 ảnh 1Cuộc họp báo về chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 ở Canberra (Australia). (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 20/6, các quan chức cấp cao của Malaysia, Australia và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày, diễn ra tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải Malaysia ở Putrajaya, để vạch ra đợt hành động tiếp theo trong cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích cách đây hơn 2 năm của Hãng Malaysia Airlines.

Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh nỗ lực tìm máy bay MH370 do Australia đứng đầu sẽ sớm hoàn tất công tác tìm kiếm trong phạm vi 120.000km2 như kế hoạch đề ra.

Trước đó hôm 19/6, hãng thông tấn Bernama dẫn lời Thứ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Aziz Kaprawi cho biết cuộc họp trên sẽ nghiên cứu về những phát hiện gần đây về cách mảnh vỡ máy bay cũng như phân tích của các chuyên gia hàng không.

Tính đến nay, người ta đã phát hiện một số mảnh vỡ của máy bay MH370 dạt vào bờ biển ở đảo Reunion (Pháp), Madagascar, Mozambique, Mauritius và Nam Phi.

Nhà chức trách cho rằng những địa điểm tìm thấy mảnh vỡ phù hợp với các phân tích của giới chuyên gia.

Tuy nhiên, số mảnh vỡ chưa trả lời được về điều gì đã xảy ra đối với chiếc Boeing 777, mất tích cùng 239 hành khách và phi hành đoàn vào ngày 8/3/2014 này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục