Malaysia bãi bỏ thuế nhập ôtô từ các nước ASEAN

Chính phủ Malaysia sẽ bãi bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu xe ôtô từ các nước ASEAN khác theo Hiệp định Khu vực tự do thương mại (AFTA).
Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 1/12, Bộ trưởng Công thương Malaysia Mustapa Mohamad cho biết chính phủ sẽ bãi bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu xe ôtô từ các nước ASEAN khác theo Hiệp định Khu vực tự do thương mại (AFTA).

Thuế nhập khẩu cũng sẽ được cắt giảm hoặc bãi bỏ thông qua các Hiệp định tự do thương mại hiện đang được chính phủ thương lượng hoặc đã ký kết.

Thông qua các hiệp định này, thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm ôtô cũng sẽ được cắt giảm hoặc bãi bỏ từng giai đoạn.

Ông Mustapa cho biết Chính phủ cũng sẽ ấn định mức giá bán xe ôtô tại Malaysia ngang với mức giá bán ở Thái Lan và Indonesia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính thứ 2 Ahmad Husni cho biết chính phủ đề ra chỉ tiêu tiết kiệm 2 tỷ ringgit (590 triệu USD) trong năm tới bằng cách sửa đổi chế độ trợ giá nhiên liệu nhằm cắt giảm chi phí, tăng thêm thu nhập để giảm thâm hụt ngân sách.

Chính phủ cũng có kế hoạch bắt đầu trợ giá dựa trên công suất máy của ôtô từ giữa năm 2010. Hệ thống thẻ tự động sẽ được sử dụng để mua xăng dầu bắt đầu từ tháng 5/2010.

Mỗi năm Chính phủ Malaysia đã phải trợ giá tới 8.000 ringgit (235 USD) cho mỗi đầu người, trong đó có cả trợ giá nhiên liệu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục