Malaysia báo động cao sau mối đe dọa IS tấn công ở Thái Lan

Cảnh sát Malaysia đang đặt trong tình trạng báo động cao sau khi nhận được thông tin rằng chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang có kế hoạch tấn công Thái Lan.
Malaysia báo động cao sau mối đe dọa IS tấn công ở Thái Lan ảnh 1Cảnh sát Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Malaysia đang đặt trong tình trạng báo động cao sau khi nhận được thông tin rằng chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang có kế hoạch tấn công Thái Lan.

Tờ New Straits Times dẫn lời Tổng thanh tra cảnh sát Hoàng gia Malaysia Khalid Abu Bakar phát biểu tại một cuộc họp báo ở thị trấn Serdang, bang Selangor, ngày 5/12, cho biết cảnh sát đã tăng cường an ninh để ngăn ngừa bất kỳ sự cố bất lợi nào xảy ra và rất cẩn trọng với các mối đe dọa từ IS.

Theo ông Khalid, Malaysia không muốn những phần tử IS ở đây vì sẽ gây nguy hiểm cho đất nước và nhân dân.

Ông Khalid nhấn mạnh nước láng giềng Thái Lan đang được đặt trong tình trạng báo động và Malaysia không thể coi nhẹ điều đó, đồng thời nhấn mạnh Kuala Lumpur sẽ làm việc cùng Bangkok để cập nhật thông tin về mối đe dọa của IS trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục