Malaysia bắt 3 đối tượng chế tạo thuốc nổ để tiến hành khủng bố

Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Mohamad Fuzi Harun cho biết, cảnh sát nước này bắt giữ 3 đối tượng chế tạo thuốc nổ nhằm thực hiện các âm mưu khủng bố.
Malaysia bắt 3 đối tượng chế tạo thuốc nổ để tiến hành khủng bố ảnh 1Cảnh sát Malaysia. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Báo The Star dẫn lời Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Mohamad Fuzi Harun ngày 17/10 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 3 đối tượng chế tạo thuốc nổ nhằm thực hiện các âm mưu khủng bố.

Trong khi bắt giữ các đối tượng này tại Pasir Puteh (bang Kelantan) hồi tuần trước, cảnh sát đã thu giữ một số thiết bị nổ có thể gây sát thương trong bán kính từ 10 đến 30 mét. Một trong ba đối tượng mới 19 tuổi, trong khi đối tượng thứ hai, 35 tuổi, là cựu quân nhân. Hai kẻ chủ mưu này đã lên kế hoạch sử dụng thuốc nổ để tấn công một lễ hội bia và các nơi hành lễ của những người không theo đạo Hồi tại địa phương.

[Malaysia bắt 8 đối tượng nghi liên quan đến các nhóm khủng bố]

Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát Malaysia, các đối tượng được cho là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) này đã tiến hành thử nghiệm gây nổ thành công tại nhà. Cảnh sát không loại trừ khả năng các đối tượng này học cách chế tạo thiết bị nổ theo hướng dẫn của IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục