Malaysia bắt 3 đối tượng nghi là thành viên nhóm khủng bố LTTE

Trong các cuộc truy quét, cảnh sát Malaysia bắt giữ 3 đối tượng nghi là thành viên của nhóm khủng bố Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE).

Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 3 đối tượng nghi là thành viên của nhóm khủng bố Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) trong các cuộc truy quét tại thành phố Petaling Jaya và Klang thuộc bang Selangor.

Tổng Thanh tra cảnh sát Hoàng gia Khalid Abu Bakar cho biết Đơn vị chống khủng bố của Cơ quan cảnh sát đặc nhiệm đã bắt giữ 3 nghi phạm trên vào ngày 15/5.

Điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm đã vào Malaysia một cách bất hợp pháp năm 2004 và sử dụng nước này như một căn cứ để thu thập dữ liệu và tuyên truyền, trong khi cố gắng khôi phục lại các hoạt động của LTTE trên trường quốc tế.

Các nghi phạm đã sử dụng thẻ của Cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) để lưu trú tại Malaysia và trốn tránh các nhà chức trách. Thậm chí, một người trong số họ còn sở hữu giấy phép làm việc tại một công ty không tồn tại.

Trong tuyên bố ngày 25/5, ông Khalid cho biết cảnh sát cũng thu giữ các tài liệu tuyên truyền, thiết bị truyền thông và các loại tiền của 24 quốc gia với tổng giá trị gần 20.200 RM (tương đương 6.300 USD).

Malaysia sẽ làm việc với UNHCR để đảm bảo những kẻ khủng bố không lợi dụng thẻ UNHCR để biến Malaysia thành cơ sở hoạt động hoặc để thực hiện các hành động khủng bố, gây ra mối đe dọa cho Malaysia và các nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục