Malaysia bắt 3 kẻ trong vụ bê bối tài chính lớn

Ba đối tượng bị bắt vì tình nghi liên quan tới vụ bê bối tài chính xung quanh dự án xây dựng khu vực phi thuế quan ở Cảng Klang.
Ngày 10/12, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi liên quan tới vụ bê bối tài chính xung quanh dự án xây dựng khu vực phi thuế quan ở Cảng Klang, gần Kuala Lumpur.

Đây được xem là một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất ở nước này.

Cảnh sát trưởng Quận Klang Mohamed Mat Yusop cho biết ba nhân vật bị bắt là O.C.Phang, cựu giám đốc ban quản lý cảng Klang, một giám đốc điều hành công ty và một kiến trúc sư của dự án trên.

Ba nhân vật này được cho là có liên quan đến những cáo buộc gian lận dẫn tới khoản nợ 1 tỷ USD của dự án xây dựng cảng do chính phủ hỗ trợ. Một ủy viên công tố cao cấp Chính phủ Malaysia cho biết dự kiến những đối tượng này sẽ bị đưa ra tòa trong ngày 10/12, song từ chối cung cấp thêm thông tin.

Tháng 11 vừa qua, Ủy ban Tài khoản công của Quốc hội Malaysia đã yêu cầu nhà chức trách điều tra hành vi phạm tội của cựu giám đốc ban quản lý cảng Klang O.C.Phang và cựu Bộ trưởng Giao thông Chang Kong Choy trong dự án trên.

Ủy ban này cho rằng hai nhân vật này đã cho triển khai dự án mà không được sự đồng ý của Bộ Tài chính. Ngoài ra, ủy ban cũng yêu cầu điều tra trách nhiệm của nhiều quan chức chính phủ khác.

Năm 2007, Chính phủ Malaysia đã cung cấp khoản vay để giải cứu ban quản lý cảng Klang, một trong những cảng chính của nước này khỏi khoản nợ hơn 1 tỷ USD do chi phí mở rộng khu phi thuế quan trên diện tích 400 hécta.

Dự án xây dựng này bị chỉ trích là thiếu minh bạch, làm xói mòn niềm tin của công chúng đối với những dự án lớn của nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục