Malaysia bắt 3 nghi phạm âm mưu tấn công nhân Ngày Độc lập

Ngày 31/8, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ 3 công dân ủng hộ IS, bị tình nghi đang lên kế hoạch tiến hành một số vụ tấn công ở thủ đô Kuala Lumpur trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Độc lập.
Malaysia bắt 3 nghi phạm âm mưu tấn công nhân Ngày Độc lập ảnh 1Lực lượng an ninh Malaysia bắt giữ đối tượng tình nghi. (Nguồn: channelnewsasia)

Reuters đưa tin, ngày 31/8, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ 3 công dân nước này ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các đối tượng bị tình nghi đang lên kế hoạch tiến hành một số vụ tấn công ở thủ đô Kuala Lumpur trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Độc lập.

Những phần tử trên, bị bắt trong một chiến dịch kéo dài 3 ngày của cảnh sát từ 27-29/8, đã nhận chỉ thị từ chiến binh IS người Malaysia Muhammad Wanndy Muhammad Jedi để tấn công các mục tiêu gồm một trung tâm giải trí, một ngôi đền Hindu và một đồn cảnh sát trong ngày 30/8, trước thềm kỷ niệm Ngày Độc lập của Malaysia.

Chánh thanh tra Cảnh sát Khalid Abu Bakar nêu rõ: "Cả 3 nghi phạm đang lên kế hoạch tới Syria để gia nhập IS... sau khi thực hiện thành công các vụ tấn công."

Ngoài ra, cảnh sát Malaysia đã thu giữ một lựu đạn, một súng ngắn cùng 24 viên đạn của các nghi phạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục