Malaysia bắt 8 kẻ liên quan đến Tandzim al-Qaeda và IS

Malaysia bắt 8 nghi phạm liên quan đến Tandzim al-Qaeda và IS

Đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã bắt giữ 8 nghi phạm được cho là liên quan tới nhóm cực đoan Tandzim al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Malaysia bắt 8 nghi phạm liên quan đến Tandzim al-Qaeda và IS ảnh 1Cảnh sát Malaysia tăng cường an ninh tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ The Star số ra ngày 2/11 dẫn lời Tổng thanh tra cảnh sát Hoàng gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố của Cảnh sát Hoàng gia hôm 30/10 đã bắt giữ 8 nghi phạm được cho là liên quan tới nhóm cực đoan Tandzim al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Có hai công chức nhà nước trong số các nghi phạm, ở độ tuổi từ 22-36, bị bắt giữ trong các cuộc tấn công riêng biệt ở các bang Selangor, Perak và Johor.

Sáu nghi phạm được cho là thành viên của Tandzim al-Qaeda, trong khi 2 nghi phạm còn lại được cho là thành viên của IS có nhiệm vụ truyền bá tư tưởng IS trong các đồng nghiệp.

Ông Khalid cho biết, 2 trong số 6 nghi phạm liên quan đến Tandzim al-Qaeda từng bị bắt ở Liban năm 2012 vì tìm cách sang Syria để tham gia các nhóm khủng bố.

Nghi phạm 24 tuổi là công chức cũ ở bang Selangor và nghi phạm 33 tuổi là thợ điện ở Kuala Lumpur.

Tất cả 8 nghi phạm trên bị bắt giữ theo Đạo luật các biện pháp an ninh đặc biệt năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục