Malaysia bắt giữ cảnh sát Iran vì... buôn ma túy

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một sĩ quan cảnh sát và hai vận động viên người Iran cùng với số ma túy trị giá khoảng một triệu ringgit.
Sáng 17/4, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA), lực lượng an ninh sân bay đã phối hợp với cảnh sát Malaysia bắt giữ một sĩ quan cảnh sát và hai vận động viên người Iran cùng với số ma túy trị giá khoảng một triệu ringgit (gần 6 tỷ đồng Việt Nam).

Chỉ huy lực lượng chống ma túy bang Selangor Abd Razak Md Zin cho biết ba người này bị các sĩ quan an ninh sân bay bắt giữ ngay khi họ vừa xuống sân bay trên chuyến bay xuất phát từ Iran và hạ cánh vào khoảng 8 giờ 45.

Kiểm tra hành lý của họ, cảnh sát đã phát hiện 4kg syabu, một chất ma túy có tên khoa học là methamphetamine hydrocloride, giấu trong tay cầm bằng kim loại của các túi hành lý.

Ông Abd Razak cho biết, người cảnh sát Iran 36 tuổi này hiện được biệt phái sang đơn vị thể thao quốc gia của Iran, trong khi hai người còn lại là một cầu thủ bóng chuyền và một võ sĩ.

Cảnh sát Malaysia đang tiếp tục điều tra vụ việc này./.

Xuân Triển/Kuala Lumkpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục