Malaysia bắt giữ nhiều đối tượng nghi tham gia nhóm buôn người

Malaysia đã bắt giữ 16 người nghi thuộc một tổ chức buôn người, sau khi chặn một tàu chở 127 người nhập cư Sri Lanka đang trên hành trình với đích đến là Australia, New Zealand.
Malaysia bắt giữ nhiều đối tượng nghi tham gia nhóm buôn người ảnh 1Người nhập cư. (Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Reuters)

Lực lượng chức năng Malaysia đã bắt giữ 16 người nghi thuộc một tổ chức buôn người, sau khi chặn một tàu chở 127 người nhập cư Sri Lanka đang trên hành trình với đích đến được cho là Australia và New Zealand.

Trong thông báo ngày 6/5, cảnh sát quốc gia Malaysia cho biết lực lượng an ninh nước này đã chặn một tàu chở dầu mang tên "Etra" ở ngoài khơi bờ biển bang miền Nam Johor thuộc lãnh hải Malaysia, khi đang trên đường tiến về phía vùng biển quốc tế. Trong số những người nhập cư có mặt trên tàu có 24 phụ nữ và chín trẻ em.

[Malaysia: Myanmar là nơi khởi nguồn tình trạng buôn bán người Rohingya]

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 người liên quan tới một mạng lưới buôn người xuyên quốc gia hoạt động từ năm 2015, trong đó có bốn người Malaysia và ba người Indonesia trên một chiếc tàu đánh cá dùng để vận chuyển người nhập cư từ bờ biển bang Johor tới tàu chở dầu nói trên.

Số còn lại gồm bốn người Malaysia bị bắt giữ ở gần thủ phủ bang Johor, một người Malaysia bị bắt ở Penang và bốn người Sri Lanka.

Ngoài ra, toàn bộ 127 người đi trên tàu chở dầu trên cũng bị bắt giữ do vi phạm các luật về nhập cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục