Malaysia bắt giữ thủ lĩnh người Hồi giáo dòng Shiite

Nhà chức trách Malaysia đã giải tán một cuộc tụ tập của hàng trăm người Hồi giáo dòng Shiite và bắt bốn người trong đó có thủ lĩnh Wahab Omar.

Ngày 24/5, nhà chức trách Malaysia đã giải tán một cuộc tụ tập của hàng trăm người Hồi giáo dòng Shiite và bắt bốn người trong đó có Wahab Omar, thủ lĩnh của cộng đồng người Shiite. 

 

Đây là hành động trấn áp mới nhất đối với cộng đồng người Shiite ở quốc gia đa số là người Hồi giáo dòng Sunni. Những người này đang tụ tập để kỷ niệm ngày sinh của Fatimah Zahra, con gái đấng tiên tri Mohammed. 

 

Cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite thiểu số đã bị cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia ở Malaysia và khoảng 200 người đã bị bắt hồi tháng 12/2010, trong đó một số người đã bị một tóa án tôn giáo buộc tội và đang đợi bị đưa ra xét xử.

 

Luật Hồi giáo Malaysia 1989 và luật Fatwa năm 1996 đã cấm dòng Hồi giáo Shiite và tuyên bố đó là hệ tư tưởng lầm lạc. Ước tính khoảng 40.000 người Hồi giáo Shiite ở Malaysia hiện đang bị Malaysia theo dõi chặt chẽ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục