Malaysia bị thiệt quân nặng trước trận gặp Thái Lan

Đội tuyển Malaysia đang đứng trước nguy cơ mất cả 4 cầu thủ quan trọng ở trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2012 với Thái Lan.
Huấn luyện viên Datuk K. Rajagopal đã lên tiếng xác nhận Malaysia sẽ không có sự phục vụ của Wan Zack Haikal Wan Noor và Shakir Shaari ở trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2012 với Thái Lan trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil vào Chủ Nhật này.

Bên cạnh đó, tiền đạo Safee Sali và tiền vệ cánh Khyril Muhymeen Zambri cũng đang phải chạy đua lành chấn thương.

"Wan Zack đã gặp phải chấn thương khá nặng ở đùi. Anh ấy thậm chí sẽ không thể trở lại với đội bóng, ngay cả khi chúng tôi giành vé vào trận chung kết," Rajagopal nói với báo giới.

Trong khi đó, Shakir Shaari sẽ bỏ lỡ trận lượt đi vì chấn thương mắt cá chân. Tuy nhiên, anh có thể ra sân ở trận lượt về, tổ chức tại Bangkok của Thái Lan.

"Khyril và Safee vẫn còn đang phải trải qua quá trình điều trị và chúng tôi chưa thể chắc chắn điều gì. Safee có thể ra sân hay không, chỉ có thể quyết định vào vào ngày Chủ Nhật."

"Thuyền trưởng" của Malaysia thừa nhận chưa bao giờ ông rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay, khi đứng trước nguy cơ mất cả 4 cầu thủ tốt nhất của mình. "Đây thực sự là tình huống khó khăn. Zack, Shakir, Safee và Khyril đầu đang gặp vấn đề về chấn thương."

Trước thềm trận đấu này, Datuk K. Rajagopal cũng đón tin vui khi Flanker đã trở lại, còn S. Kunalan đã hoàn toàn bình phục chấn thương háng./.

Anh Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục