Malaysia bổ nhiệm Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia

Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Malaysia, Tướng Zulkifeli Mohd Zin đã được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đầu tiên của nước này.
Malaysia bổ nhiệm Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia ảnh 1Tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia Zulkifeli Mohd Zin. (Nguồn: esscom.gov.my)

Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Malaysia, Tướng Zulkifeli Mohd Zin đã được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đầu tiên của nước này.

Trước đó, NSC chỉ có một quan chức dân sự đảm nhiệm chức vụ thư ký.

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết việc bổ nhiệm trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/8 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh việc bổ nhiệm Tư lệnh quân đội làm Tổng thư ký NSC là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm đảm bảo các cơ quan an ninh có thể phối hợp chặt chẽ với nhau.

Tuy nhiên, ông Zahid cho biết trong tương lai, chức vụ này có thể thuộc về các sỹ quan cảnh sát cấp cao.

NSC gồm Thủ tướng giữ chức Chủ tịch Hội đồng; Phó Thủ tướng làm Phó Chủ tịch Hội đồng; các Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ và Truyền thông và Đa phương tiện, Chánh Văn phòng Thủ tướng, Tư lệnh các lực lượng vũ trang và Tổng thanh tra cảnh sát là thành viên.

Với việc Luật Hội đồng An ninh Quốc gia chính thức có hiệu lực từ đầu tháng Tám này, NSC được cho là nắm nhiều quyền lực, trong đó có quyền áp đặt lệnh giới nghiêm tại bất cứ khu vực nào trên đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục