Malaysia cấm sử dụng điện thoại Galaxy Note 7 trên máy bay

Cục hàng không dân dụng Malaysia (DCA) ban hành lệnh cấm hành khách bật hoặc sạc điện thoại Samsung Galaxy Note 7 khi đang ở trên máy bay.
Malaysia cấm sử dụng điện thoại Galaxy Note 7 trên máy bay ảnh 1Mẫu điện thoại Galaxy Note 7 của Hãng Samsung được giới thiệu tại Berlin, Đức ngày 2/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cục hàng không dân dụng Malaysia (DCA) đã ban hành lệnh cấm hành khách bật hoặc sạc điện thoại Samsung Galaxy Note 7 khi đang ở trên máy bay.

Bộ trưởng giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 13/9 cho biết sau khi có những báo cáo về khả năng gây ra cháy nổ của chiếc điện thoại này.

Theo ông Liow, hành khách vẫn được mang chiếc điện thoại này lên máy bay nhưng sẽ không được sử dụng chúng hoặc sạc pin.

Ngày hôm qua 12/9, hãng hàng không nội địa Malaysia MASwings cũng đã cấm hành khách sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 7 vì lo ngại vấn đề an ninh. Hãng hàng không này cho biết hành khách không được phép mang chiếc điện thoại này kể trong hành lý xách tay và hành lý ký gửi.

Trước đó, với hàng loạt vụ nổ pin khi đang sạch đã khiến hãng Samsung phải tạm ngừng việc bán mẫu điện thoại này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục