Xây cầu bảo vệ hổ

Malaysia chi hơn 56 triệu USD xây cầu bảo vệ hổ

Malaysia chi khoảng 56,29 triệu USD xây các cầu cạn nhằm kết nối các quần thể hổ bị chia tách và giảm xung đột với con người.
Chính phủ Malaysia đã phân bổ 170 triệu RM (khoảng 56,29 triệu USD) để xây dựng các cầu cạn thân thiện với động vật hoang dã mà được cho là các hành lang quan trọng để kết nối các quần thể hổ bị chia tách và giảm xung đột với con người.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Malaysia Joseph Kurup cho biết ngoài các dự án cầu cạn trị giá 110 triệu RM đã được phê duyệt trước đây ở các bang Terengganu và Pahang, hiện Chính phủ nước này cũng chi thêm 60 triệu RM cho các cầu cạn dọc theo đường cao tốc lộ Đông-Tây ở bang Perak.

Các cầu cạn này sẽ cho phép động vật hoang dã, bao gồm cả hổ và voi, trong hành lang bảo tồn có thể băng qua đường cao tốc an toàn.

Việc xây dựng các cầu cạn này có thể được can thiệp sớm trong giai đoạn lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng để giảm chi phí.

Kurup cho biết đây là một cam kết đầy tham vọng nhưng mạnh mẽ từ Chính phủ Malaysia nhằm phấn đấu tăng gấp đôi lượng hổ hoang dã vào năm 2022.

Ông khẳng định Malaysia sẽ tiếp tục duy trì các nỗ lực bảo tồn hổ trong các chương trình cấp huyện và cấp bang thông qua Kế hoạch tổng thể về cột sống rừng trung tâm và Kế hoạch hành động quốc gia bảo tồn hổ.

Malaysia là một trong 13 quốc gia đã tham gia vào Hội nghị thượng đỉnh hổ quốc tế năm 2010 tại St Petersburg, Nga, để giải quyết các mối đe dọa tuyệt chủng của hổ và nhấn mạnh loài động vật này như bộ mặt của đa dạng sinh học.

Hiện Malaysia đang tìm kiếm sự cân bằng giữa việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho phát triển và bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có hổ và các loài khác./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục