Malaysia chính thức "cầu cứu" quốc tế

Malaysia chính thức đề nghị quốc tế hỗ trợ tìm MH370

Malaysia đã chính thức đề nghị quốc tế phối hợp tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu MH370 chở 239 người bị mất tích hôm 8/3.
Malaysia chính thức đề nghị quốc tế hỗ trợ tìm MH370 ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein (thứ hai, phải) tại cuộc họp báo về vụ mất tích máy bay, tại Sepang, gần sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 16/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, AFP và THX, các nhà ngoại giao Malaysia ngày 16/3 cho biết nước này đã chính thức đề nghị quốc tế phối hợp tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu MH370 chở 239 người bị mất tích hôm 8/3, qua hai hành lang từ Biển Caspian tới Nam Ấn Độ Dương.

Phía Malaysia đã thông báo ngắn gọn với các phái viên của khoảng 20 quốc gia về tiến trình điều tra sau khi ngừng tìm kiếm trên Biển Đông.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng và Giao thông Malaysia, Hishammuddin Hussein, cho biết cho tới nay đã có tới 25 nước tham gia hoạt động tìm kiếm máy bay bị mất tích. Malaysia đã yêu cầu Mỹ, Trung Quốc và Pháp chia sẻ thêm hình ảnh vệ tinh cùng với nhiều quốc gia khác.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hussein còn tiết lộ tin cảnh sát Malaysia đã tới điều tra tại nhà riêng của cơ trưởng và cơ phó trên chiếc máy bay bị mất tích, đồng thời khẳng định cả hai người này đều không được yêu cầu cùng điều khiển chuyến bay MH370.

Giới chức Malaysia bác cáo buộc cho rằng có sự vi phạm thủ tục điều hành chuẩn liên quan tới vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục