Malaysia cho phép sa thải lao động nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Chính phủ Malaysia ngày 3/2 công bố cho phép các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với số lao động này.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Chính phủ Malaysia ngày 3/2 công bố cho phép các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với số lao động này.

Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu đang gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế Malaysia phụ thuộc vào xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp thiếu việc làm do không có hợp đồng sản xuất. Mới đây, Chính phủ nước này cũng đã ra lệnh cấm các doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài để bảo đảm việc làm cho lao động trong nước.

Bộ trưởng Nguồn nhân lực của Malaysia Subramaniam cho biết ông đã thảo luận về vấn đề trên với Phó Thủ tướng Najib Razak và chính phủ cam kết sẽ trợ giúp các doanh nghiệp vượt qua tình hình khó khăn hiện nay.

Malaysia là nước nhập khẩu lao động hàng đầu ở châu Á với hơn 2 triệu lao động nước ngoài. Trước khi Chính phủ Malaysia ban hành quy định trên, các doanh nghiệp rất khó sa thải lao động nước ngoài vì đối tượng lao động này phải đóng thuế cả năm. Theo thông báo mới, các doanh nghiệp có thể được nhận lại số tiền thuế của người lao động mà họ đã nộp cho chính phủ.

Đến nay, Bộ Nguồn nhân lực đã nhận được đơn của các doanh nghiệp xin sa thải 9.000 lao động, trong đó có 6.000 lao động nước ngoài chủ yếu đến từ các nước Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar và Việt Nam. Tính đến ngày 31/1 đã có 15.000 lao động bị sa thải, phần lớn thuộc khu vực sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục