Malaysia chuẩn bị cho tháng ăn chay Ramadan

Malaysia sẽ kiểm soát giá chặt chẽ đối với 20 mặt hàng thực phẩm thiết yếu trong tháng Ramadan, tháng ăn chay của người Hồi giáo.
Bộ Nội thương và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Malaysia đã ra sắc lệnh áp dụng cơ chế kiểm soát giá chặt chẽ đối với 20 mặt hàng thực phẩm thiết yếu trong tháng Ramadan, tháng ăn chay của người Hồi giáo, trong đó có dầu ăn, thịt gà, thịt bò, trứng, bột mì và đường.

Trên 2.000 quan chức thực thi pháp luật của bộ trên sẽ được huy động để giám sát giá hàng hóa tại các thị trường trên toàn quốc.

Các thương gia bán hàng giá rẻ phục vụ tháng ăn chay cũng được khuyến cáo bắt buộc phải niêm yết giá cũ và giá mới của các mặt hàng trong danh mục được quy định kiểm soát giá. Các mặt hàng bán ra phải chiếm ít nhất 70% lượng hàng kinh doanh của các cửa hàng.

Sắc lệnh trên được ban hành theo những quy định bán hàng giá rẻ được kiểm soát chặt chẽ hơn, nhằm ngăn chặn các thương gia trục lợi bắt chẹt khách hàng.

Trong thời gian thi hành, nếu chủ cửa hàng hoặc công ty nào bị các đội kiểm soát giá của Bộ Nội thương và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phát hiện bán sai giá niêm yết sẽ bị phạt tới 250.000 ringgit (365 USD) hoặc bị phạt tù tới 3 năm.

Cũng trong tháng Ramadan này, Cục Phát triển Hồi giáo của Malaysia (Jakim) cũng sẽ tiến hành 22 hoạt động được chuẩn bị kỹ lưỡng trong toàn quốc, trong đó có các cuộc hội thảo và diễn đàn nói về ý nghĩa quan trọng của Ramadan và nhiều chương trình liên quan khác tại các thánh đường Hồi giáo lớn trong cả nước.

Bên cạnh đó Jakim cũng sẽ tổ chức phân phát lương thực và thực phẩm cho người nghèo. Ngoài ra, các đài phát thanh và truyền hình cũng đã chuẩn bị các chương trình về tôn giáo để phục vụ tháng Ramadan và sẽ phát trên một số kênh hàng ngày ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục