Malaysia chuyển địa điểm họp báo về máy bay mất tích

Địa điểm họp báo về máy bay mất tích của Malaysia sẽ chuyển đến nơi khác vì cuộc đua xe công thức 1 (F1) sắp đến gần.
Malaysia chuyển địa điểm họp báo về máy bay mất tích ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein phát biểu trong cuộc họp báo gần sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang ngày 16/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cục Thông tin Malaysia cho biết địa điểm họp báo về máy bay mất tích của Malaysia sẽ chuyển đến nơi khác vì cuộc đua xe công thức 1 (F1) sắp đến gần.

Quan chức Cục Thông tin Jagjit Singh nói rằng khách sạn Sama Sama, nơi diễn ra họp báo hàng ngày với hàng trăm nhà báo trong và ngoài nước, đã yêu cầu các nhà báo tìm nơi ở khác bởi rất nhiều khách đã đặt phòng tại khách sạn từ năm ngoái cho cuộc đua xe F1 sẽ diễn ra từ ngày 28-30/3 năm nay.

Ông cho biết hiện nay, Cục đang xem xét tất cả các địa điểm phù hợp cho một trung tâm truyền thông có thể chứa khoảng 200 đại diện cơ quan truyền thông địa phương và quốc tế. Điều quan trọng là tìm được một khách sạn có tất cả các phương tiện cần thiết cho họp báo.

Các nhà báo sẽ được thông báo ngay sau khi có địa điểm mới để có đủ thời gian đóng gói và di chuyển các trang thiết bị truyền thông, đặc biệt là của các cơ quan phát thanh truyền hình.

Ông Jagjit thừa nhận rất khó để tìm một khách sạn phù hợp tại Sepang, Putrajaya và Cyberjaya do mùa giải F1 đang đến gần.

Ông cũng cho biết các khách sạn ở trung tâm thành phố cũng đã hết chỗ vì có hội nghị dầu khí. Trong khi đó, các khách sạn ở Subang Jaya đang phục vụ cho khách của giải đấu golf.

Trước đó, ngày 20/3, cảnh sát Malaysia đã thắt chặt an ninh tại phòng họp báo ở khách sạn Sama Sama, nơi các nhà chức trách Malaysia họp báo hàng ngày về sự tiến triển trong việc tìm kiếm máy bay MH370, sau sự cố thân nhân hành khách xông vào phòng họp báo ngày 19/3.

Cảnh sát trưởng huyện Sepang, bang Selangor, Mohd Yusoff Awang cho biết 20 cảnh sát đã được triển khai xung quanh phòng họp báo, nơi các nhân viên an ninh sân bay Malaysia cũng đã được điều động để bảo vệ.

Ông Yusoff nói rằng chỉ có các nhà báo có thẻ đặc biệt do Cục Thông tin cấp mới được phép vào phòng họp báo. Hai cảnh sát và hai nhân viên an ninh sân bay Malaysia an ninh được giao nhiệm vụ kiểm tra thẻ ngay tại lối vào phòng họp.

Việc tăng cường an ninh được thực hiện sau khi một số thân nhân của công dân Trung Quốc trên chuyến bay mất tích của Malaysia Airlines (MAS) đã xông vào phòng họp báo trong lúc các quan chức Malaysia đang cung cấp thông tin cho các nhà báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục