Malaysia coi VN là đối tác thương mại quan trọng

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết Malaysia coi Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng, triển vọng hợp tác giữa hai nước rất lớn.
Sau khi kết thúc Hội nghị không chính thức các bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 16 tại Putrajay, Malaysia, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN.

Ông cho biết hội nghị lần này đã xem xét lại và đánh giá các lĩnh vực hợp tác kinh tế ASEAN một cách toàn diện, nhằm hướng tới thiết lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Hội nghị đã khẳng định quyết tâm và những nỗ lực to lớn của ASEAN trong việc xây dựng AEC.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết ASEAN ưu tiên hướng tới mục tiêu tất cả các nước thành viên ASEAN cùng nỗ lực để thực hiện nghiêm túc và nhanh chóng những cam kết tự do hóa thương mại liên khu vực như đã được thể hiện một cách đầy đủ và rõ ràng trong kế hoạch chiến lược thiết lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Theo Bộ trưởng, trong năm 2010, ASEAN sẽ tập trung thực hiện chương trình tạo thuận lợi hóa thương mại ASEAN, chuẩn hóa các tiêu chuẩn một cách hài hòa và hạn chế các rào cản phi thuế quan.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh năm 2010 là năm đánh dấu việc bắt đầu thực hiện các hiệp định khu vực quan trọng như Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA), Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ICIA) và những cam kết theo Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ; Tiến trình hội nhập ASEAN phù hợp với phát triển kinh tế toàn cầu nên ASEAN luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên và các đối tác trên thế giới.

ASEAN sẽ hoàn toàn ủng hộ Việt Nam hoàn thành vai trò của mình trên cương vị là Chủ tịch ASEAN năm 2010, nhằm đạt được những thành tựu mới trên con đường tiến tới một cộng đồng ASEAN thịnh vượng, ổn định.

Về quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết Malaysia luôn coi Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng, triển vọng hợp tác giữa hai nước rất lớn. Các dự án mà Malaysia đầu tư vào Việt Nam đều thành công.

Hiện Malaysia đang đầu tư xây dựng 2 nhà máy nhiệt điện tại Hải Dương và Đồng bằng sông Cửu Long (trị giá từ 4-5 tỉ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục