Quyết thu hút nhân tài

Malaysia công bố chính sách mới thu hút nhân tài

Malaysia sẽ ưu tiên tuyển lựa, ký hợp đồng làm việc, cấp thẻ cư trú dài hạn... với những người có trình độ cao để thu hút nhân tài.
Ngày 6/12, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thông báo những chính sách mới nhằm thu hút, phát triển nguồn vốn nhân lực có trình độ đạt đẳng cấp quốc tế.

Đây được xem như kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân tài phục vụ mục đích chuyển đổi kinh tế đất nước, với mục tiêu đưa Malaysia trở thành một nền kinh tế phát triển vào năm 2020.

Chính sách mới sẽ cho phép những người có trình độ cao, được Cục Dịch vụ công tuyển lựa, ký hợp đồng làm việc với các tổ chức, trong đó có các công ty trực thuộc quyền kiểm soát của chính phủ cũng như các công ty tư nhân, đặc biệt là trong các khu vực kinh tế chủ chốt quốc gia (NKEA).

Bên cạnh đó, những người có trình độ uyên bác này sẽ được cấp thẻ cư trú, cho phép họ và gia đình sống và làm việc lâu dài tại Malaysia.

Theo kế hoạch, những chính sách trên sẽ bắt đầu được áp dụng vào năm 2011. Chính phủ Malaysia cam kết sẽ tạo mọi cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các học giả làm việc đạt hiệu quả cao. Cục Nhập cư sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ cư trú từ ngày 1/4/2011.

Chính phủ cũng thông qua việc nới lỏng những điều kiện cấp phép lao động, kể cả hủy bỏ quy định giới hạn tối đa là 10 năm và đòi hỏi phải thay thế bắt buộc đối với các chức vụ quản lý. Hội đồng tuyển dụng nhân tài sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2011 và do đích thân Thủ tướng Najib làm chủ tịch.

Ước tính hiện có hơn 700.000 người Malaysia đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chủ yếu ở Singapore và Hongkong.

Với chính sách mới nói trên, Chính phủ Malaysia hy vọng sẽ thu hút được nhiều người Malaysia có trình độ về nước làm việc trong các khu vực tư nhân cũng như các công ty liên quan chính phủ. Hội đồng tuyển dụng nhân tài sẽ tìm cách xác định và tiếp cận những người này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục