Malaysia công bố gói kích thích 16,2 tỷ USD

Chính phủ Malaysia ngày 10/3 đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 60 tỷ ringgit (tương đương 16,2 tỷ USD), gói kích thích kinh tế thứ hai của Malaysia kể từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chính phủ Malaysia ngày 10/3 đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 60 tỷ ringgit (tương đương 16,2 tỷ USD), gói kích thích kinh tế thứ hai của Malaysia kể từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Với giá trị 60 tỷ ringgit, gói kích thích này chiếm khoảng 9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia và là gói kích thích kinh tế có giá trị lớn chưa từng có trong lịch sử nước này.

Phát biểu tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak cho biết gói kích thích này sẽ được sử dụng trong hai năm 2009 và 2010, trong đó 15 tỷ ringgit dành cho hệ thống tài chính, 25 tỷ cho các quỹ bảo đảm, 10 tỷ cho đầu tư cổ phiếu, 7 tỷ cho các dự án ngoài ngân sách và sáng kiến tài chính tư nhân, và 3 tỷ ringgit còn lại cho các ưu đãi thuế.

Gói kích thích này sẽ khiến thâm hụt ngân sách của Malaysia tăng từ mức 4,8% lên 7,6% GDP trong năm nay.

Tuy nhiên, Chính phủ Malaysia cho rằng tình trạng thâm hụt ngân sách chỉ là tạm thời, và hy vọng gói kích thích kinh tế sẽ giúp nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống tài chính trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu đang tác động mạnh tới nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của nước này. Phó Thủ tướng Najib khẳng định chính phủ sẽ sớm đưa hệ thống tài chính về trạng thái ổn định trong vài năm tới, vì trước đây Malaysia đã từng có kinh nghiệm trong vấn đề này.

Tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý IV năm 2008 chỉ đạt 0,1%, so với mức bình quân 6,3% của 9 tháng đầu năm. Theo thống kê, từ tháng 10/2008 đến nay, tại Malaysia đã có 25.000 công nhân mất việc làm, gần 31.000 lao động bị giãn việc và 24.000 người bị cắt lương.

Dự đoán trong năm 2009, tăng trưởng kinh tế của Malaysia chỉ đạt khoảng 1%, giảm mạnh so với mức dự đoán 3,5% trước đây. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ tăng mạnh từ 3,7% năm 2008 lên 4,5% trong năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục