Malaysia công bố kế hoạch quản lý tài sản và quỹ Hồi giáo

Malaysia đã công bố Kế hoạch Quản lý tài sản và Quỹ Hồi giáo có thời hạn 5 năm nhằm củng cố hơn nữa tham vọng trở thành trung tâm toàn cầu của các quỹ Hồi giáo vào năm 2021.
Malaysia công bố kế hoạch quản lý tài sản và quỹ Hồi giáo ảnh 1Phụ nữ Malaysia. (Nguồn: AP)

Ngày 12/1, Malaysia đã công bố Kế hoạch Quản lý tài sản và Quỹ Hồi giáo có thời hạn 5 năm nhằm củng cố hơn nữa tham vọng trở thành trung tâm toàn cầu của các quỹ Hồi giáo vào năm 2021.

Theo hãng tin Bernama, kế hoạch nói trên cũng nhằm phát triển Malaysia trở thành nhà cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản Hồi giáo tầm quốc tế.

Bản kế hoạch 51 trang bao gồm 3 mục tiêu chiến lược: Củng cố vị thế của Malaysia như là trung tâm toàn cầu đối với các quỹ Hồi giáo; đưa nước này trở thành trung tâm khu vực với các khoản đầu tư bền vững và có trách nhiệm dựa trên giáo luật Hồi giáo; và phát triển Malaysia thành nhà cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản Hồi giáo tầm quốc tế.

Kế hoạch cũng vạch ra 11 đề xuất giúp Malaysia đạt được vị thế mong muốn vào năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục