Malaysia cử Tùy viên quân sự tới Kiev điều tra vụ MH17

Malaysia cử Tùy viên quân sự tới Kiev điều tra về máy bay MH17

Malaysia sẽ cử Tùy viên quân sự tới thủ đô Kiev của Ukraine nhằm tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước trong cuộc điều tra vụ tai nạn của máy bay MH17 ngày 17/7 vừa qua.
 Malaysia cử Tùy viên quân sự tới Kiev điều tra về máy bay MH17 ảnh 1Những lỗ thủng trên mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/9, tờ New Straits Times của Malaysia dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hishammuddin Hussein cho biết, Malaysia sẽ cử Tùy viên quân sự tới thủ đô Kiev của Ukraine nhằm tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước trong cuộc điều tra vụ tai nạn của chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS).

Bộ trưởng Hishammuddin cho biết việc này đã được quyết định khi ông có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Valeriy Heletey tại Kiev mới đây.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 10/9, ông cho biết: "Trong cuộc họp với Heletey, chúng tôi đã chia sẻ quan điểm chung về việc cần rà soát lần cuối hiện trường vụ tai nạn MH17 sớm nhất có thể trước khi mùa Đông tới."

Ông Hishammuddin đã đến thủ đô Ukraine vào ngày 8/9 để gặp các quan chức của nước này liên quan đến việc tiếp tục chiến dịch tìm kiếm và điều tra tại hiện trường vụ tai nạn.

Ông cho biết: "Phái đoàn của chúng tôi ở Kiev đã được Người đứng đầu phái đoàn đặc biệt của Tổ chức Hợp tác và An ninh Châu Âu (OSCE) Ertugul Apakan tóm tắt về tình hình tại miền Đông Ukraine, đặc biệt khu vực có liên quan tới hiện trường vụ máy bay rơi. Apakan đã tái khẳng định cam kết của mình tiếp tục hỗ trợ đội điều tra quốc tế sớm tiếp cận trở lại hiện trường vụ tai nạn một cách an toàn."

Ông cho biết, OSCE là một tổ chức liên chính phủ với định hướng an ninh lớn nhất thế giới có sự tham gia của 57 quốc gia, đã hỗ trợ rất hiệu quả đối với tất cả các bên liên quan trong việc tiếp cận hiện trường vụ tai nạn một cách an toàn.

Ông Hishammuddin cho biết, ông cũng đã thảo luận với Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman về khả năng tiếp cận hiện trường trở lại.

Ông cho biết, Phó Thủ tướng Groysman cam kết hỗ trợ đội điều tra quốc tế tiếp cận an toàn hiện trường vụ tai nạn sớm nhất có thể.

Ông cũng đã cập nhật những tình hình mới nhất liên quan đến những nỗ lực tìm kiếm MH370 tới Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman vì có hành khách mang quốc tịch Ukraine trên chuyến bay này.

 

Tiếp sau chặng dừng chân tại Ukraine, ông Hishammuddin đã tới Matxcova ngày 10/9 nhằm thúc đẩy công tác điều tra vụ tai nạn MH17.

Dự kiến ông sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại gia Nga Gennady Gatilov và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shogyu trong ngày 11/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục