Malaysia cứu tàu bị cướp biển Somalia tấn công

Malaysia đã giải cứu 23 thủy thủ trên một tàu chở dầu bị cướp biển Somalia tấn công ở Vịnh Aden đêm 20/1, bắt giữ 7 tên cướp biển.
Hải quân Malaysia đã giải cứu thành công 23 thủy thủ trên một tàu chở dầu của nước này bị cướp biển Somalia tấn công ở Vịnh Aden đêm 20/1, bắt giữ bảy tên cướp biển.

Vụ việc diễn ra lúc 23 giờ 40 phút đêm 20/1, khi những tên cướp biển trang bị súng tiểu liên AK-47, súng máy hạng nhẹ và súng lục tấn công tàu chở dầu MT Bunga Laurel đang ở cách bờ biển Oman 300 hải lý (555km) về phía Đông, trên đường từ Vịnh Aden về Singapore.

Các thủy thủ trên tàu đã tập trung trong một khoang an ninh thiết kế đặc biệt gần phòng động cơ của tàu, đồng thời thông báo cho lực lượng Hải quân Malaysia đang làm nhiệm vụ hộ tống các tàu buôn của nước này tại vùng Vịnh.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu báo động, Hải quân Malaysia đã cử tàu Bunga Mas 5 và máy bay trực thăng đến giải cứu tàu Bunga Laurel.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã biểu dương hành động mau lẹ của Hải quân nước này.

Cùng ngày, Hải quân Hàn Quốc cũng giải cứu thành công một tàu chở hóa chất của nước này bị cướp ở Ấn Độ Dương, bắt sống năm tên cướp biển, tiêu diệt tám tên và giải cứu toàn bộ 21 thủy thủ trên tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục