Malaysia đã giải cứu 10 thuyền viên Trung Quốc bị chìm tàu

Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia (MMEA) đã giải cứu 10 thành viên thủy thủ đoàn Trung Quốc từ một xà lan hút cát bị chìm ngoài khơi Malaysia.

Hãng tin Bernama cho biết ngày 28/3, Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia (MMEA) đã giải cứu 10 thành viên thủy thủ đoàn Trung Quốc từ một xà lan hút cát bị chìm ngoài khơi Malaysia.

Theo chỉ huy lực lượng MMEA khu vực Klang Mohd Aliyas Hamdan, tàu TJ 9, đăng ký tại Bolivia, bị chìm lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày do bị rò rỉ nghiêm trọng ở vị trí gần động cơ.

Lực lượng MMEA đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp và mất 30 phút để giải cứu các thuyền viên Trung Quốc. Ông Hamdan cho biết con tàu dài 86m và rộng 14m này xuất phát từ một cảng ở bang Johor và đi về hướng Bắc trước khi xảy ra vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nạn nhân có hộ chiếu hợp pháp và có đầy đủ giấy tờ về hoạt động hút cát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phải điều tra nơi chiếc tàu sẽ đến.

Theo ông Hamdan, tất cả các thành viên thủy thủ đoàn, trong độ tuổi từ 20-52, sẽ được giao cho công ty của họ có trụ sở tại Johor để phục vụ công tác điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục