Malaysia dẫn đầu Đông Nam Á về dùng mạng xã hội

Nghiên cứu cho thấy Malaysia dẫn đầu trong việc sử dụng mạng xã hội ở Đông Nam Á, chiếm tới 90% người sử dụng Internet ở nước này.
Tốc độ phát triển nhanh của mạng xã hội ở Malaysia, một quốc gia mà hầu hết dân chúng đều sử dụng Internet, sẽ khiến các nhà quản lý nghĩ tới sự cần thiết phải xây dựng các bức tường ngăn giữa các mạng lưới hiện nay.

Theo một nghiên cứu về chỉ số mạng 2011 do Synovate, một ty nghiên cứu thị trường lớn nhất thế giới tiến hành, các bức tường này sẽ được xây dựng để kiểm soát việc trao đổi thông tin và đảm bảo những cuộc trò chuyện vẫn thú vị và hấp dẫn.

Cuộc nghiên cứu liên tiếp thứ hai trong năm 2011 về Những xu hướng Internet, phát triển kỹ thuật số và các hoạt động trực tuyến ở Malaysia là cuộc nghiên cứu về truyền thông Internet đầu tiên đối với những người sử dụng Internet ở thành phố tại một số nước được lựa chọn trong khắp khu vực Đông Nam Á.

Việc đông đảo người dân Malaysia ham thích sử dụng mạng xã hội có thể sẽ thúc đẩy việc hòa nhập xã hội một cách có chọn lựa kỹ, chẳng hạn như hạn chế thông tin cá nhân, nghiêm ngặt trong việc thiết lập trang cá nhân và thận trọng trong việc lựa chọn địa chỉ để kết nối.

Cuộc nghiên cứu trên cho thấy Malaysia dẫn đầu trong việc sử dụng mạng xã hội ở Đông Nam Á, chiếm tới 90% người sử dụng Internet ở nước này và tăng 29% so với năm 2010.

Tuy nhiên, con số những người sử dụng email (87%) và messenger (58%) cũng có chiều hướng gia tăng so với năm ngoái. Người Malaysia còn dẫn đầu về tỷ lệ tìm kiếm online (89%) và sử dụng các cổng thông tin online (80%).

Ngoài ra, việc thuận tiện trong thanh toán online cũng là một môi trường mầu mỡ giúp thương mại điện tử phát triển nhanh ở Malaysia./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục